Cựu quan chức vũ trụ người Nga lãnh đạo ‘Sói sa hoàng’ trong chiến dịch Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 12/11/2022 17:00 PM (GMT+7)
Một nhóm chuyên gia quân sự do cựu lãnh đạo Roscosmos Dmitry Rogozin đứng đầu đang cung cấp "hỗ trợ kỹ thuật" cho quân đội Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.
Bình luận 0
Cựu quan chức vũ trụ người Nga lãnh đạo ‘Sói sa hoàng’ trong chiến dịch Ukraine - Ảnh 1.

Ông Dmitry Rogozin tuyên bố đang lãnh đạo nhóm 'Sói Sa hoàng'. Ảnh: Telegram

Cựu lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Rogozin tiết lộ rằng ông hiện đang lãnh đạo một đơn vị tình nguyện được mệnh danh là 'Sói Sa hoàng' ở Donbass.

Nhóm này hoạt động tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội chiến đấu, ông Rogozin nói với RIA Novosti hôm 11/11.

"Chúng tôi đã thành lập một nhóm mang tên 'Sói Sa hoàng', bao gồm các cố vấn quân sự và chuyên gia giàu kinh nghiệm chiến đấu. Nhiệm vụ chính của nhóm là hỗ trợ kỹ thuật-quân sự cho các đơn vị của DPR và LPR tham gia chiến sự như một phần của hoạt động quân sự đặc biệt", ông Rogozin nói với RIA Novosti, đồng thời cho biết thêm rằng nhóm hoạt động như một "đơn vị tình nguyện".

Ông Rogozin giải thích: "Tên của nhóm có liên quan đến các đơn vị tình nguyện của Nga đã tham gia vào một loạt các cuộc xung đột ở Nam Tư cũ vào đầu những năm 1990". Trước khi trở thành quan chức chính phủ hàng đầu, ông Rogozin đã tự mình tình nguyện tham gia một số cuộc xung đột sau khi Liên Xô tan rã, bao gồm các cuộc chiến ở Nam Tư và Moldova.

Nhóm 'Sói Sa hoàng' đã thử nghiệm thành công một hệ thống nhắm mục tiêu "thông minh" mới cho súng cối, ông Rogozin tiết lộ trên phương tiện truyền thông xã hội hôm 10/11. 

Ông Rogozin, người đã lãnh đạo Roscosmos từ năm 2018 và từ chức vào mùa hè năm ngoái, cũng đăng một bức ảnh của mình cùng với chỉ huy của tiểu đoàn 'Somali', một đơn vị tình nguyện hoạt động trong DPR từ năm 2014. Ông Rogozin được nhìn thấy đang mặc đầy đủ trang phục quân đội, bao gồm cả áo giáp, với một miếng băng ghi 'Sarmat', tên gọi một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem