Cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới đổ lỗi hoàn cảnh

Kim Oanh Thứ sáu, ngày 19/07/2019 14:07 PM (GMT+7)
“Do bị cáo phát hiện V. có nhắn tin tình cảm với người khác, bị ức chế tâm lý, căng thẳng một thời gian dài, nghĩ không có lối thoát nên gây chuyện chứ không hề muốn bị hại bị hủy hoại...", bị cáo Hải khai.
Bình luận 0

Trưa 19/7, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt Nguyễn Trương Nam Hải - cựu thiếu úy công an Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- Công an TP Đà Nẵng 6 năm tù giam về hành vi tạt axit vợ sắp cưới.

Đồng thời, HĐXX tuyên buộc Hải phải bồi thường cho bị hại và gia đinh bị hại với số tiền trên 600 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hải khai yêu V. từ thời học cấp 3. Hai người đã đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm 2018, bị cáo phát hiện V. có nhắn tin tình cảm với người khác nên xảy ra mâu thuẫn thường xuyên. Để níu kéo tình cảm, Hải nhiều lần nói chuyện với V. nhưng không giải quyết được.

img

Hải tại phiên tòa sáng 19/7.

"Gia đình bị cáo cũng đổ vỡ, bị cáo có ít bạn bè, không biết tâm sự cùng ai, do vậy bị cáo ức chế tâm lý, căng thẳng một thời gian dài, nghĩ không có lối thoát nên mới làm như vậy.  Trước và trong thời điểm gây án, hầu như bị cáo không suy nghĩ được, bị cáo hoàn toàn bị nóng giận, ức chế. Mãi đến khi bị tạm giam bị cáo mới nhận thức được hành vi của mình là sai trái và rất ăn năn hối hận…”, bị cáo Hải nói.

Bị cáo Hải còn cho biết, hiện không còn tình cảm với V. và chấp nhận thi hành việc bồi thường và mức án do HĐXX tuyên phạt.

Đại diện cho bị hại, ông Lê Quốc Vũ và bà Mai Thị Lạc – cha mẹ V. đề nghị HĐXX xử lý nghiêm Hải theo quy định của pháp luật. Ông Vũ cho biết, gia đình rất bất ngờ trước hành vi man rợ của Hải. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, con gái ông đã nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn chưa khỏi. 

Như Dân Việt đưa tin, Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, là thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương, đã tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn với chị L.T.L.V (SN 1995, cùng trú quận Thanh Khê).

Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Hải ghen tuông nghĩ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác. Chính vì thế, chị V. nhiều lần yêu cầu chấm dứt tình cảm với Hải nhưng không được đồng ý. Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, Hải đi mua axit.

Sau đó, Hải hẹn chị V. sáng 1/1 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ V. và V. về chuyện tình cảm của hai người. Đồng thời, Hải về nhà chiết axit từ can 30 lít sang bình đựng nước du lịch loại 750ml. Khoảng 10h ngày 1/1, Hải cất bình axit 750ml trong người rồi đến nhà V. Thấy Hải đến, ba mẹ V. gọi con gái trên lầu xuống tiếp chuyện. Khi V. vừa đến chân cầu thang thì Hải lôi bình axit ra tạt lên người nạn nhân.

Lúc này, cả nhà V. tri hô nên hàng xóm chạy tới bắt giữ Hải tại chỗ để báo công an phường đồng thời đưa V. đi cấp cứu. Ngày 9/1, Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án đồng thời tạm giam đối với Hải để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Qua kết quả giám định thương tích, chị V. bị thương tích 46% do Viện Pháp y Trung ương thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem