Cựu Tổng thống Nga cảnh báo về hành vi gây nguy hiểm cho nhân loại của phương Tây

Phương Đăng (theo News Daily) Thứ năm, ngày 07/07/2022 07:31 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mỹ rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm trừng phạt một cường quốc hạt nhân như Nga vì cuộc chiến ở Ukraine có nguy cơ gây nguy hiểm cho nhân loại.
Bình luận 0
Cựu Tổng thống Nga cảnh báo lạnh người về hành vi gây nguy hiểm cho nhân loại của phương Tây - Ảnh 1.

Ông Dmitry Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh The New Daily

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi nhiều người lo ngại thế giới đang đứng trước bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 6/7 cáo buộc "toàn bộ lịch sử Mỹ, bắt đầu từ cuộc chinh phục của thổ dân da đỏ, là một cuộc chiến tiêu diệt đẫm máu". Ông Medvedev cũng tuyên bố, quân đội Mỹ đã giết hàng triệu người trên thế giới kể từ Thế chiến thứ hai đồng thời cảnh báo, những nỗ lực của phương Tây nhằm trừng phạt một cường quốc hạt nhân như Nga là vô ích và có nguy cơ bị tàn phá toàn cầu.

“Ý tưởng trừng phạt một quốc gia có một trong những tiềm năng hạt nhân lớn nhất là vô ích và có khả năng gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhân loại”, ông Medvedev tuyên bố trên Telegram.

Nga và Mỹ kiểm soát khoảng 90% đầu đạn hạt nhân trên thế giới, với khoảng 4.000 đầu đạn mỗi loại trong kho dự trữ quân sự của họ, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.

Trong thời gian làm tổng thống từ năm 2008 đến năm 2012, ông Medvedev tự thể hiện mình là một nhà cải cách muốn thiết lập quan hệ tốt hơn với phương Tây.

Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Medvedev đã tự khẳng định mình là một người theo đường lối cứng rắn của Điện Kremlin.

Mỹ đã ra sức cung cấp vũ khí cho Ukraine với tuyên bố Ukraine đang phải chiến đấu vì sự sống còn của họ trước một nước Nga có quân đội và vũ khí vượt trội hơn nhiều lần.

Nga tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ nhằm làm suy yếu quân đội Ukraine và loại bỏ tận gốc những người mà họ coi là "chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm". Tổng thống Putin cũng cáo buộc rằng Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem