Cựu Tổng thống Ukraine "nổi đóa", cầu xin Thủ tướng Anh Boris Johnson điều này

Minh Nhật (theo Independent) Thứ tư, ngày 23/03/2022 11:53 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko "nổi giận" cho rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson thiếu nhạy cảm khi so sánh xung đột giữa Nga và Ukraine với Brexit, theo báo Anh Independent.
Bình luận 0
Cựu Tổng thống Ukraine "nổi đóa", cầu xin Thủ tướng Anh Boris Johnson điều này  - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh IT

Phát biểu với ITV News, cựu lãnh đạo Ukraine đề nghị Thủ tướng Anh "vui lòng" không so sánh xung đột giữa Nga và Ukraine với Brexit.

“Có bao nhiêu người Anh chết vì Brexit? Không có", ông Poroshenko tuyên bố.

“Tôi có thể hỏi ông có bao nhiêu ngôi nhà bị phá hủy vì Brexit không? Chúng tôi có toàn bộ thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Với tình hình này, xin vui lòng, không so sánh", cựu lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Những tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Johnson gây ra tranh cãi khi ông đưa ra một so sánh trực tiếp về cuộc chiến ở Ukraine và Brexit trong một bài phát biểu của Đảng Bảo thủ hôm thư Bảy tuần trước.

“Đó là bản năng của người dân đất nước này, giống như người dân Ukraine, luôn chọn tự do. Khi người dân Anh bỏ phiếu cho Brexit với số lượng lớn như vậy, đó là vì họ muốn được tự do làm những điều khác biệt và để đất nước này có thể tự vận hành chính nó", ông Johnson tuyên bố.

Mặc dù sau đó bị chỉ trích vì tuyên bố như vậy, nhưng Thủ tướng Anh đã từ chối rút lại sự so sánh của mình và khẳng định ông không có ý "xúc phạm" Ukraine.

Xung đột tại Ukraine dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần một tháng Nga mở chiến dịch quân sự. Ngoài kiểm soát Kherson, Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch bao vây nhiều thành phố lớn khác, trong đó có thủ đô Kiev. Các vùng ven thủ đô Ukraine đang chứng kiến giao tranh quyết liệt.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết gần 3,6 triệu người Ukraine đã sơ tán sang các nước láng giềng từ khi chiến sự bùng phát, nhấn mạnh quy mô khủng hoảng hiện nay "vượt xa mọi kịch bản tồi tệ nhất từng được xem xét". Tổng cộng hơn 10 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.

.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem