NÓNG: Mỹ đang bí mật tung kho vũ khí do Nga sản xuất tới Ukraine chiến đấu

Minh Nhật (theo The Drive) Thứ ba, ngày 22/03/2022 19:54 PM (GMT+7)
Báo Mỹ The Wall Street Journal cho biết, Mỹ đã chiếm được, tịch thu hoặc mua lại nhiều hệ thống phòng không do Liên Xô hoặc Nga sản xuất trong nhiều năm và giờ đây đang đưa chúng tới Ukraine trực chiến.
Bình luận 0
NÓNG: Mỹ đang bí mật tung kho vũ khí do Nga sản xuất tới Ukraine chiến đấu - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không do Liên Xô sản xuất SA-8 Gecko thuộc sở hữu của quân đội Mỹ. Ảnh The Drive

Chính phủ Mỹ đang gửi các hệ thống phòng không từ thời Liên Xô mà họ sở hữu tới Ukraine, The Wall Street Journal đưa tin.

Các hệ thống này được cho đến từ các kho vũ khí nước ngoài mà các đơn vị quân đội và cộng đồng Tình báo Mỹ đã thu thập được bằng nhiều cách khác nhau trong nhiều năm cho các mục đích phân tích và đào tạo tình báo.

Khả năng những chương trình được gọi là khai thác vật liệu nước ngoài (FME) có thể trở thành một nguồn cung hữu ích giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không mà họ đang thực sự cần để chống lại các lực lượng Nga.

Theo The Wall Street Journal, một nhánh của quân đội Mỹ đang quản lý dự án hỗ trợ quân sự này cho Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm góc từ chối bình luận về vấn đề này.

Tờ The Wall Street Journal nói rằng, Mỹ đã vận chuyển một số hệ thống phòng không đến Ukraine. Những hệ thống này vốn được cất giữ tại Kho vũ khí Redstone của Quân đội Mỹ ở Huntsville, bang Alabama. Máy bay chở hàng C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ được cho là đã chở số hệ thống phòng không này tới Ukraine.

NÓNG: Mỹ đang bí mật tung kho vũ khí do Nga sản xuất tới Ukraine chiến đấu - Ảnh 2.

Hệ thống SA-15B Gauntlet đến Căn cứ Không quân Eielson của Không quân Mỹ ở Alaska để tham gia một cuộc tập trận vào năm 2011. Ảnh The Drive.

Trên thực tế, quân đội Mỹ đã rất tích cực trong việc cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine, ngay cả trước khi Nga tiến hành chiến sự quân sự tại đây.

Kho vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine bao gồm các hệ thống phòng không khác nhau, đặc biệt là các loại tên lửa đất đối không vác vai, hay còn được gọi là hệ thống phòng không di động (MANPADS). Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng đã nói rõ rằng, việc gửi các loại vũ khí và thiết bị mà quân đội Ukraine đã quen sử dụng là rất quan trọng vì có thể bỏ qua các bước đào tạo sử dụng. Điều này cũng giúp quân đội Ukraine chiến đấu dễ dàng và chủ động hơn.

Hệ thống phòng không trên bộ của Ukraine đang được cho là đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn các lực lượng Nga giành ưu thế trên không sau hơn ba tuần giao tranh.

Hiện chưa rõ Mỹ đã chuyển cho Ukraine loại hệ thống phòng không Liên Xô nào, nhưng The Wall Street Journal nhắc đến SA-8 Gecko - danh pháp tiếng Nga là 9K33 Osa - một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn nằm trong danh sách số vũ khí được giao cho Ukraine.

Ngoài SA-8, Không quân Mỹ còn có các hệ thống phòng không khác như SA-13 và SA-15 Gauntlet - được gọi bằng danh pháp tiếng Nga là 9K35 Strela-10 và 9K332 Tor-M2E - đều là hệ thống phòng không tầm ngắn.

Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên tiết lộ với The Wall Street Journal rằng một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 còn được NATO gọi là SA-10 Grumble, mà chính phủ Mỹ âm thầm mua lại từ Belarus vào năm 1994, sẽ vẫn ở lại Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem