Đã có hy vọng chữa bệnh Ebola

Huyền My (theo CNN) Thứ năm, ngày 18/09/2014 22:08 PM (GMT+7)
Nghiên cứu cho thấy truyền máu từ những người sống sót có thể ngăn ngừa hoặc điều trị nhiễm virus Ebola ở những người khác.
Bình luận 0
img  

Virus Ebola bùng phát dữ dội nhất trong lịch sử đã giết chết ít nhất 2.400 người ở 4 quốc gia Tây Phi là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, trong khi các bệnh viện tại các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Ebola đang đấu tranh với bệnh dịch để cứu sống bệnh nhân thì những người bệnh tuyệt vọng đang chuyển hướng sang thị trường chợ đen để mua máu từ những người sống sót sau khi nhiễm Ebola.

Máu từ những người sống sót, được gọi là huyết thanh dưỡng, được cho là có các kháng thể có thể chống lại loại virus chết người. Mặc dù chưa được chứng minh hoàn toàn nhưng nó đã mang lại những hứa hẹn trong cuộc chiến chống căn bệnh Ebola không có thuốc đặc trị này.

WHO cho biết: "Nghiên cứu cho thấy truyền máu từ những người sống sót có thể ngăn ngừa hoặc điều trị nhiễm virus Ebola ở những người khác, nhưng kết quả của các nghiên cứu vẫn còn khó khăn để giải thích". WHO cũng nghi ngờ rằng: “Không thể chắc chắn liệu kháng thể trong huyết tương của những người sống sót đủ để điều trị hoặc phòng tránh bệnh. Cần phải nghiêm cứu thêm”.

Huyết thanh dưỡng đã được sử dụng để điều trị bệnh nhân, trong đó có nhân viên cứu trợ người Mỹ Rick Sacra, người được nhập viện tại Omaha, Nebraska. Ông đã nhận máu từ Kent Brantly, một người Mỹ là một trong số những người sống sót khỏi Ebola. Cả hai đã bị nhiễm bệnh khi họ đã giúp đỡ bệnh nhân ở Liberia.

Tuy nhiên, bệnh nhân Ebola ở Tây Phi đang nhận được máu thông qua các kênh không chính thức. Việc buôn bán bất hợp pháp có thể dẫn đến sự lây lan của các căn bệnh nhiễm trùng khác gồm cả HIV và các căn bệnh liên quan đến máu.

Tổng Giáo đốc WHO, bà Margaret Chan cho biết, WHO sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước trong tâm dịch Ebola để ngăn chặn đường dây giao dịch mua bán huyết thanh dưỡng ở thị trường chợ đen.

Ngoài ra, giới chuyên gia y tế thế giới đang lo ngại virus Ebola có thể biến đổi thành một dạng nguy hiểm hơn. Virus Ebola hiện đang lây lan qua đường tiếp xúc với chất dịch cơ thể. Tuy nhiên, nếu virus này đột biến, khiến virus lây lan qua không khí sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho người dân trên toàn thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem