Đã có phương án xử lý biệt phủ trái phép của tướng Thạch

Đình Thiên - Kim Oanh Thứ tư, ngày 28/01/2015 17:49 PM (GMT+7)
Ông Văn Dũng, Chánh văn phòng quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) ngày 28.1 cho biết, UBND quận Liên Chiểu đã họp và ra phương án xử lý các cá nhân xây biệt thự trái phép ở rừng Hải Vân, trình lên UBND thành phố xem xét quyết định.
Bình luận 0
Theo đó, UBND quận Liên Chiểu đã thống nhất phương án xử phạt vi phạm hành chính từ 40-50 triệu đồng và buộc tháo dỡ tất cả các công trình xây dựng trái phép đối với ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty khai thác vàng Phước Minh huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

UBND quận Liên Chiểu yêu cầu những cá nhân vi phạm tự tháo dỡ các công trình trái phép, kể cả biệt phủ trước ngày 10.3.2015. Sau thời gian này các cá nhân vi phạm không tự nguyện tháo dỡ, UBND quận Liên Chiểu sẽ tiến hành cưỡng chế theo luật định.

“Tuy nhiên cụ thể thế nào quận đợi thành phố quyết định mới cung cấp thông tin cho báo chí”, ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nói.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao trách nhiệm cho quận Liên Chiểu xử lý xong việc này trong quý I/2015.

img
Biệt thự xây trái phép của tướng Thạch.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, vừa có quyết định nghỉ chờ chế độ hưu trí vào tháng 9.2014) đã xây khu biệt thự với nhiều hạng mục công trình rộng 17.750 m2 tại bìa rừng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) khi chưa được cấp phép.

Còn ông Ngô Văn Quang đã xây dựng trái phép xong 18 ngôi nhà có tổng diện tích 1.411m2. Ngoài ra, ông Quang còn đào ao cá khoảng 600m2, xây tường rào và nhiều hạng mục phụ khác.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem