Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 10/12, UBND TP. Đà Lạt cho biết đã có văn bản yêu cầu các xã, phường, đơn vị liên quan xử lý các công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp, báo cáo kết quả trước ngày 20/12/2021.
Đặc biệt, UBND TP.Đà Lạt phê bình chủ tịch các phường 4, 7, 8, 10, 11, 12, chủ tịch UBND xã Xuân Thọ và xã Tà Nung vì chậm trễ thực hiện nội dung này.
Theo thống kê của Sở NNPTNT Lâm Đồng, toàn tỉnh có hơn 227,4ha nhà kính, nhà lưới làm trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Trong đó có 210ha nhà kính, còn lại là nhà lưới của 649 hộ dân.
TP.Đà Lạt có diện tích nhà kính, nhà lưới xây dựng trên đất lâm nghiệp lớn nhất (hơn 184ha/475 hộ dân). Đến nay địa phương mới vận động tự tháo dỡ và cưỡng chế giải tỏa hơn 16,13 ha, chỉ đạt 7,47% tổng diện tích.
Trước đó UBND TP.Đà Lạt đã trực tiếp làm việc và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Nhưng việc xử lý công trình nhà lưới, nhà kính trên đất lâm nghiệp tại các xã, phường chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra. Đặc biệt là trên các tuyến đường dẫn vào TP.Đà Lạt, đường cao tốc Liên Khương - Prenn, đèo Prenn, đèo Mimoza, tuyến đường 723 (Quốc lộ 27C).