Đã mang án tử lại còn trốn trại, tử tù Nguyễn Kim An sẽ có thêm tội gì?

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 16/07/2021 19:00 PM (GMT+7)
Ngày 16/7, Công an TP.HCM đã bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An sau mấy ngày trốn khỏi trại giam Chí Hoà. Với án tử đã có, đối tượng An sẽ phải nhận thêm tội trạng gì về hành vi trốn trại và có khả năng lây lan dịch bệnh?
Bình luận 0

Tử tù Nguyễn Kim An sẽ có thêm tội gì khi trốn trại?

Thạc sĩ, Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định tại Điều 386 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Đã mang án tử lại còn trốn trại, Nguyễn Kim An sẽ có thêm tội gì? - Ảnh 3.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ có hay không hành vi dùng vũ lực với người canh gác để trốn xác định các mức phạt. Ảnh: NVCC

Do đó, để đưa ra được mức phạt tương ứng với hành vi của đối tượng Nguyễn Kim An, cơ quan điều tra cần làm rõ có hay không hành vi dùng vũ lực với người canh gác để trốn.

Trong trường hợp này, tử tù Nguyễn Kim An là đối tượng đang tạm giam để chờ Thi hành án Tử hình, An chính là chủ thể đặc biệt (bao gồm những người đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp giải, đang bị xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù) có liên quan trực tiếp đến tội "Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn" của những người thi hành nhiệm vụ tại trại giam Chí Hòa (theo Điều 376 Bộ luật hình sự năm 2015).

Do đó cần phải làm rõ hành vi này mới có cơ sở xác định được mức độ, tính chất hành vi của tội phạm.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn cũng cho biết thêm, xét về quy định của pháp luật thì đối tượng Nguyễn Kim An là người thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Trong trường hợp trốn khỏi nơi giam giữ mà có mục đích chống chính quyền nhân dân, thì người bỏ trốn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống phá trại giam. Hành vi của đối tượng thể hiện sự xâm phạm đến chế độ tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự và chế độ giam, giữ, cải tạo phạm nhân, đồng thời xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.

Thêm một khía cạnh khác, nếu tử tù Nguyễn Kim An biết mình bị dương tính với SARS-CoV-2 mà vẫn trốn trại thì có thể bị truy tố thêm tội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng và có thể bị truy tố hình sự theo quy định của Điều 240 Bộ luật Hình sự ngày 27/11/2015 (tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người).

Trong đó, người nào có một trong các hành vi nêu trên làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

"Với mức án tử hình đã có sẵn, dù có thêm các bản án nào khác nữa thì cũng không thay đổi mức án tử hình đối với Nguyễn Kim An. Tuy nhiên, pháp luật vẫn cần xử lý nghiêm minh với những hành vi đối tượng gây ra cho xã hội để thể hiện tính nghiêm minh và phòng ngừa chung" – luật sư Tuấn nhận định.

Đã mang án tử lại còn trốn trại, Nguyễn Kim An sẽ có thêm tội gì? - Ảnh 4.

Chân dung tử tù Nguyễn Kim An. (Ảnh:CA TP.HCM)


Bị bắt giữ sau 4 ngày trốn trại

Theo Công an TP.HCM, phạm nhân Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) có quyết định thi hành án tử hình về 2 tội danh giết người và cướp tài sản đang giam giữ tại trại tam giam Chí Hòa. Ngày 13/7, lợi dụng sơ hở tử tù An đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngay sau khi phát hiện tử tù bỏ trốn, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công, khẩn trương phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương truy bắt bằng được phạm nhân này trong thời gian sớm nhất. Do đối tượng này được xác định dương tính với Covid-19 nên Ban giám đốc Công an TPHCM yêu cầu quá trình vây bắt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia vây bắt cũng như người dân.

Công an TP.HCM đã tung hàng chục trinh sát giỏi của Phòng Cảnh sát hình sự CATP với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, được chia thành các mũi tiến hành điều tra truy vết đối tượng.

Đến 1 giờ sáng 16/7, công an phát hiện và bắt giữ được Nguyễn Kim An khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức. Hiện đối tượng đã được đưa về giam giữ tại Trại tạm giam Chí Hòa để xử lý theo quy định.

Tử tù Nguyễn Kim An đã làm gì cho đến khi bị bắt giữ?

Sau khi trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa ngày 13/7, tử tù Nguyễn Kim An đã ẩn náu ở nhiều nơi, trong đó có TP.Thủ Đức.

Khoảng 20h ngày 15/7, thấy một tài xế xe ôm dừng lại để cho tiền người ăn xin trên đường Võ Văn Ngân (TP.Thủ Đức), tử tù Nguyễn Kim An chạy ra nhờ tài xế này chở về Bến xe Miền Đông. Tuy nhiên, vì đường quá xa và gia đình có con nhỏ không ai trông nom, tài xế xe ôm đã từ chối.

Không nhờ được tài xế xe ôm chở đi, An đã xin về phòng trọ ngủ nhờ vì không biết đi đâu. Thương người, thấy hoàn cảnh khó khăn nên tài xế xe ôm đã đồng ý cho đối tượng về nhà ở chung phòng với 2 con tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức).

Đến khoảng 0h ngày 16/7, An nhờ tài xế xe ôm mở cửa phòng trọ để ra Quốc lộ 1, TP.Thủ Đức gặp bạn. Trước khi đi, đối tượng An còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân. Ngay sau khi rời phòng trọ ra Quốc lộ 1 để chờ đồng bọn, đối tượng An đã bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt giữ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem