Đà Nẵng: Cách ly lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc

Diệu Bình Thứ tư, ngày 05/02/2020 16:11 PM (GMT+7)
Tại Đà Nẵng, 16 người Trung Quốc về quê ăn tết nhập cảnh trở lại Việt Nam làm việc chưa được doanh nghiệp bố trí công việc và đang được cách ly theo dõi.
Bình luận 0

Chiều 5/2, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, 16 lao động người Trung Quốc về quê ăn tết đã nhập cảnh trở lại Việt Nam làm việc chưa được doanh nghiệp bố trí công việc.

"Đến thời điểm này, 16 người chưa có biểu hiện gì của bệnh. Chúng tôi đang tích cực theo dõi", Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông tin.

img

Đà Nẵng tiến hành cách ly lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc.

Trước đó, Chủ tịch TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP có sử dụng lao động là người nước ngoài tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch nCoV. 

Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động nêu trên với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao tạm dừng cấp phép cho chuyên gia, kỹ sư, lao động nước ngoài đến từ các vùng có nguy cơ nhiễm dịch. Trên địa bàn thành phố này có 53 doanh nghiệp sử dụng lao động người Trung Quốc.

Trong cùng diễn biến liên quan, theo thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, đến 8h ngày 5/2, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 7 trường hợp (không có trường hợp người nước ngoài) nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov, nâng tổng số người phải cách ly, điều trị lên 33 bệnh nhân.

img

Tại Đà Nẵng, đến 8h ngày 5/2, 33 bệnh nhân phải cách ly, điều trị.

Tại Đà Nẵng, lũy kế cộng dồn đến ngày 5/2 có 108 trường hợp phải cách ly điều trị, trong đó có 75 bệnh nhân đã xuất viện. "Có 48 trường hợp âm tính với virus corona, những mẫu bệnh phẩm còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang",  ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem