Đà Nẵng: Du lịch "ảm đạm" vì dịch virus Corona

Diệu Bình Thứ tư, ngày 05/02/2020 14:25 PM (GMT+7)
Ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) khiến du lịch Đà Nẵng rơi vào cảnh ảm đạm chưa từng có...
Bình luận 0

Mọi năm vào thời điểm này, tại các khách sạn, nhà hàng dọc các tuyến đường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, đường Trần Phú,đường Trần Hưng Đạo… xe đan như mắc cửi, chỉ cần một chiếc xe chở khách 50 chỗ đột ngột quay đầu là cả tuyến phố kẹt cứng. Nhưng nay, đường phố bỗng trở nên vắng lặng hẳn.

“Vốn đã vắng khách do tâm lý tác động từ Nghị định 100, giờ đến dịch bệnh virus Corona càng trở nên vắng vẻ”, một nhân viên phục vụ trên đường Võ Nguyên Giáp chia sẻ.

img

img

Đường Trần Phú vắng lặng "hiếm thấy".

Trên thực tế, tại Đà Nẵng tình trạng huỷ tour và phòng khách sạn đang diễn ra khá phổ biến ở thời điểm hiện tại. Theo đại diện khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, do lo ngại dịch viêm phổi do virus Corona, hầu hết booking các đoàn khách Trung Quốc của hệ thống khách sạn Mường Thành ở Đà Nẵng đã hủy, công suất buồng phòng của khách sạn từ 70-80% nay chỉ còn 10-15%. Hệ thống khách sạn của chúng tôi rất ít khách Việt, chủ yếu là khách Hàn, khách Trung nên việc hủy phòng hàng loạt thiệt hại rất lớn.

“Hủy rất nhiều, các booking của khách Trung Quốc trong tháng 2 đã hủy hết. Một số đoàn Hàn Quốc cũng đặt vấn đề hủy. Đây là tình trạng chung của những khách sạn chuyên đón khách Trung, Hàn từ Đà Nẵng đến Nha Trang”, vị đại diện này nói.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại các siêu thị lớn trên địa bàn như Co.opmart Đà Nẵng, Big C Đà Nẵng...  Vốn được xem là những Trung tâm thương mại mua sắm lớn tại Đà Nẵng, thu hút lượng lớn người dân đến mua sắm và giải trí. Tuy nhiên, những ngày gần đây các Trung tâm này vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh nhộn nhịp từ sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán vì lo sợ lây nhiễm virus corona.

img

img

Theo nhân viên tại các Trung tâm thương mại, người dân không muốn đến những nơi đông người nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch virus corona.

Anh Lê Thanh Nhan, nhân viên tại Big C Đà Nẵng cho hay: “Bình thường người dân đổ về vui chơi, mua sắm đông nghịt, vậy mà cả tuần nay lượng khách giảm đáng kể. Hiện đang dịch virus corona, nên người dân, du khách cũng ra ngoài ít hơn”.

Tương tự, tại các rạp chiếu phim lượng khách cũng giảm mạnh. Chị Thu Hữu, nhân viên rạp chiếu phim nhận xét: "So với thời điểm trước Tết, lượng khách xem phim giảm hơn trước. Nhưng đa số người xem đến rạp những ngày qua đều có ý thức đeo khẩu trang mà không cần ai phải nhắc nhở. Rạp chiếu phim thường xuyên làm vệ sinh, khử trùng phòng chiếu cũng như ghế ngồi để đảm bảo an toàn cho khán giả ”.

img

Tại các rạp chiếu phim lượng khách cũng giảm mạnh.

Theo thống kê từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng, tổng lượng khách lưu trú tại thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2020 đạt 126.813 lượt, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Từ thời điểm bùng phát dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán (Trung Quốc), khách quốc tế đến Đà Nẵng giảm 17%, công suất buồng phòng giảm 50 đến 70%.

Trao đổi với PV, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng đang cùng Sở Du lịch TP tìm phương án thỏa thuận với các đơn vị cung cấp dịch vụ, nhất là khách sạn để bù đắp phần chi phí đặt phòng mà đơn vị lữ hành đã thanh toán nhằm giảm bớt thiệt hại.

Theo bà Hạnh, bên cạnh dịch bệnh, một khó khăn khác đang diễn ra với ngành du lịch Đà Nẵng là tình trạng đánh đồng các nhóm khách nói tiếng Hoa, khách đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore... nói tiếng Hoa lại bị nghĩ là người Trung Quốc. "Khách Trung Quốc thì hiện đã ngừng khai thác, trong khi các thị trường trên thì chưa có dấu hiệu hủy phòng nhưng người dân lại không hiểu, nghĩ là nói tiếng Hoa là khách Trung Quốc nên có một số ứng xử không đẹp.  Các cơ sở kinh doanh cần ứng xử có văn hóa với du khách hơn", Giám đốc Sở Du lịch thông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem