Đà Nẵng: Đào tạo mới 8.000 thạc sĩ và tiến sĩ

Thứ năm, ngày 20/12/2012 10:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến năm 2020, Đà Nẵng phấn đấu có 70% lao động qua đào tạo, 8.000 thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo mới.
Bình luận 0

Ngày 19.12, UBND TP.Đà Nẵng công bố đề án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố giai đoạn 2011-2020, nhằm đưa thành phố trở thành trung tâm KT-XH lớn của cả nước và là một trong những trung tâm đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Đến năm 2020, Đà Nẵng phấn đấu có 70% lao động qua đào tạo (21% có trình độ ĐH-CĐ, 2% có trình độ thạc sĩ trở lên). Đào tạo mới 8.000 thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có 1.000 người làm công tác giảng dạy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem