Đà Nẵng: Đề nghị đóng 100% BHYT cho tổ phó tổ dân phố

Kim Oanh Thứ hai, ngày 09/07/2018 18:37 PM (GMT+7)
“Việc quy định hỗ trợ đóng BHYT cho tổ phó dân phố và phó trưởng thôn là cần thiết” – UBND TP Đà Nẵng đề xuất.
Bình luận 0

img

Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ đóng 100% BHYT cho các tổ phó tổ dân phó và phó trưởng thôn

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 9-12.7 về việc xem xét, ban hành quy định hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho tổ phó tổ dân phố và phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố bằng nguồn ngân sách nhà nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, công tác.

Theo tờ trình của UBND thành phố, “việc quy định hỗ trợ đóng BHYT cho tổ phó và phó trưởng thôn là cần thiết, do tính chất công việc, nhằm duy trì chính sách đang được hưởng của các tổ dân phố trước đây, tránh sự tác động về mặt tâm lý, động viên tinh thần tổ phó và các tổ phó yên tâm công tác”.

Các tổ phó dân phố hầu hết là tổ trưởng tổ dân phố trước khi chưa sắp xếp lại các tổ dân phố theo Nghị quyết 108 ngày 7.7.2017 của HĐND TP Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tổ phó dân phố và phó trưởng thôn là giúp tổ trưởng dân phố trong công tác quản lý an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, quản lý cư trú…

Theo quyết định số 05.2014/QĐ-UBND ngày 21.1.2014 của UBND thành phố thì tổ trưởng dân phố được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại về làm tổ phó thì những người này không được hỗ trợ đóng BHYT. 

Được biết, sau khi sắp xếp lại tổ dân phố thì Đà Nẵng có 2.784 tổ phó tổ dân phố và 286 phó trưởng thôn. Mức trợ cấp hằng tháng đối với tổ phó là 390.000 đồng và phó trưởng thôn là 520.000 đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem