Đà Nẵng kiến nghị giải quyết 2.900 tỷ đồng nợ đọng

Xuân Trang Thứ ba, ngày 05/08/2014 08:52 AM (GMT+7)
Sáng 4.8, tại TP.Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã có cuộc làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề án tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công.
Bình luận 0

Giám đốc Sở KHĐT - ông Trần Văn Sơn báo cáo, đến nay phần lớn các công trình trọng điểm của TP.Đà Nẵng như nhà thi đấu thể dục thể thao, dự án cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý, dự án đường Lê Văn Hiến… đều đã đưa vào sử dụng được một thời gian dài nhưng việc thanh toán vẫn chưa xong. 

Đây chủ yếu là các dự án thực hiện theo chủ trương và quyết định của T.Ư bố trí vốn, nhưng số nợ đọng xây dựng cơ bản của thành phố hiện lên tới hơn 2.900 tỷ đồng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Sơn đề nghị Bộ KHĐT và Bộ Tài chính sớm có kế hoạch bố trí vốn để giúp Đà Nẵng xử lý số tiền nợ đọng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem