Đà Nẵng: Nông dân gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão Conson

Trần Hậu - Trương Hồng Thứ sáu, ngày 10/09/2021 16:20 PM (GMT+7)
Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 5 (bão Conson) có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, trong 2 ngày qua nông dân nhiều nơi trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã khẩn trương thu hoạch lúa hè thu năm 2021 nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.
Bình luận 0

Ông Lê Đình Ca - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin cơn bão số 5 (bão Conson) có khả năng đổ bộ vào đất liền, từ ngày 9/9 UBND huyện Hòa Vang đã có chỉ đạo các ngành chức năng về công tác phòng chống bão lũ. 

Riêng ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang, Phòng NNPTNT huyện Hoà Vang đã phối hợp với chính quyền các địa phương tích cực vận động nông dân khẩn trương thu hoạch các ruộng lúa đã chín.

Đà Nẵng: Nông dân gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão số 5 - Ảnh 1.

Đến sáng ngày 10/9, toàn huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã thu hoạch được 1.843/2.039ha. Ảnh: Trần Hậu.

Đến sáng ngày 10/9 toàn huyện đã thu hoạch được 89,5% diện tích lúa (đã thu hoạch 1.843/2.039ha) còn 214ha tiếp tục tập trung thu hoạch, phấn đấu đến hết ngày 11/9 thu hoạch toàn bộ lúa đã chín, còn khoảng 50ha lúa còn xanh chưa thể thu hoạch địa phương tiếp tục có các giải pháp tiếp theo sau bão.

Đà Nẵng: Nông dân gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão số 5 - Ảnh 2.

Riêng diện tích hoa màu, huyện Hòa Vang triển khai gia cố hạ tầng phục vụ sản xuất, nhà kho, nhà màng, nhà lưới ở các vùng chuyên canh rau, hoa để hạn chế thiệt hại do mưa bão. Ảnh: Trần Hậu.

Toàn huyện Hòa Vang có 165ha diện tích nuôi trồng thủy sản, còn khoảng 30ha đang có cá thả nuôi chưa thu hoạch, tập trung chủ yếu ở xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Sơn, hiện nay đang phối hợp với các địa phương hỗ trợ người dân gia cố bờ ao, quây lưới hạn chế thiệt hại mưa bão gây ra.

Đà Nẵng: Nông dân gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão số 5 - Ảnh 3.

Phấn đấu đến hết ngày 11/9 thu hoạch toàn bộ 214ha lúa đã chín còn lại. Ảnh: Trần Hậu.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, từ sáng hôm qua ngày 9/9, ngành nông nghiệp đã huy động thêm máy gặt đập liên hợp tập trung thu hoạch, đôn đốc các địa phương tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân gấp rút thu hoạch lúa và hoa màu để "chạy" bão.

Đà Nẵng: Nông dân gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão số 5 - Ảnh 4.

Cũng tại Đà Nẵng từ sáng sớm 10/9, với sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, ngư dân tại các phường trên địa bàn quận Sơn Trà đã tập trung tại biển Thọ Quang (quận Sơn Trà) để kéo thuyền thúng lên bờ để tránh bão. Ảnh: D.B.

"Trước diễn biến phức tạp của bão lũ, những ngày qua, Phòng NNPTNT huyện Hoà Vang cũng đã phối hợp với chính quyền các xã, hợp tác xã thông báo cho người dân thực hiện gia cố hạ tầng phục vụ sản xuất, nhà kho, nhà màng, nhà lưới ở các vùng chuyên canh rau, hoa để hạn chế thiệt hại do mưa bão. Hiện nay, việc thu hoạch lúa, hoa màu diễn ra rất khẩn trương…", ông Ca nói. 

Đà Nẵng: Nông dân gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão số 5 - Ảnh 4.

Toàn huyện Hòa Vang có 165ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó còn khoảng 30ha đang có cá thả nuôi chưa thu hoạch. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cho biết, vụ hè thu năm 2021, toàn xã gieo sạ 458ha, đến thời điểm này còn 30ha chưa thu hoạch, là địa phương có tổng diện tích lúa vụ hè thu lớn nhất huyện, nên những ngày qua chính quyền xã Hòa Tiến đã phối hợp với các hội đoàn thể, Hợp tác xã vận động bà con nông dân thu hoạch sớm để tránh thiệt hại trước khi mưa bão ập đến.

Hy vọng rằng, với những giải pháp kịp thời của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, nông dân huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế trước mùa mưa bão.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem