Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng khó dự báo về đường đi của bão Côn Sơn

P.V Thứ năm, ngày 09/09/2021 15:09 PM (GMT+7)
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi bão Côn Sơn đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 5, những dự báo của trung tâm dự báo các nước Mỹ, Trung Quốc Nhật Bản vẫn rất phân tán.
Bình luận 0

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng dự báo phân tán về bão Côn Sơn (bão số 5)

Trao đổi với phóng viên trưa 9/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Côn Sơn đã đi vào biển Đông, thành cơn bão số 5.

Có thể nói, các dự báo đến thời điểm hiện tại khi bão Côn Sơn đã đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 5 của các trung tâm dự báo lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay các mô hình khác nhau của các nước cũng rất phân tán. 

"Nguyên nhân phân tán là do bão Côn Sơn chịu tác động của một cơn bão mạnh hơn ở Tây Bắc Thái Bình Dương là Chan thu nên các dự báo về cường độ, quỹ đạo của bão Côn Sơn phụ thuộc vào cơn bão này" - ông Lâm nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo về hướng di chuyển phức tạp của bão số 5 (bão Côn Sơn). Nguồn: nchmf.

Theo ông Lâm, trong 24 giờ đầu, các trung tâm khá thống nhất  với phương án bão Côn Sơn (bão số 5) sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tuy nhiên, dự báo sau 24 giờ rất khác nhau.

Một số trung tâm cho rằng, bão Côn Sơn (bão số 5) có khả năng đi vào khu vực ven biển của đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Trong khi các trung tâm dự báo của Mỹ lại dự báo bão Côn Sơn (bão số 5) hướng lên bắc vịnh Bắc bộ, ngang với khu vực ngoài khơi Thanh Hóa - Nghệ An; phía Nhật Bản dự báo bão có khả năng  đi vào Bắc, Trung Trung bộ.

Thậm chí, có mô hình còn dự báo bão Côn Sơn (bão số 5) đi xuống phía Nam. 

"Khi bão Côn Sơn mạnh hơn, tổ chức tốt hơn sẽ dự báo tốt hơn. Riêng Việt Nam dự báo, bão Côn Sơn (bão số 5) sẽ di chuyển đến khu vực đảo Hoàng Sa, do tương tác với bão Chan thu nên đi chậm lại, gây sóng to gió mạnh ở khu vực này trong nhiều ngày trước khi đi vào vịnh Bắc bộ. Như vậy, mối nguy hiểm cho tàu thuyền ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trong những ngày tới là rất lớn" - ông Lâm cảnh báo. 

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng bão Côn Sơn (bão số 5) sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc bộ.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng khó dự báo về đường đi của bão Conson - Ảnh 2.

Hướng di chuyển của bão số 5 (bão Côn Sơn). Ảnh: nchmf.

Cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền do tác động của bão Côn Sơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão số 5 (bão Côn Sơn) ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 116, 9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 (bão Côn Sơn) di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 13 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. 

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem