Đà Nẵng: Nông dân ra đồng từ 3 giờ sáng

Thứ sáu, ngày 04/05/2012 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong những ngày nắng nóng này, đa số nông dân thành phố Đà Nẵng đã ra đồng từ 3 giờ sáng. PV NTNN có mặt tại một cánh đồng đang vào vụ thu hoạch trên địa bàn huyện Hòa Vang vào lúc 7 giờ sáng, nhưng đã thấy nhiều nông dân chuẩn bị về nghỉ.
Bình luận 0

Chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Cẩm Nê, Hòa Tiến, Hòa Vang) cho biết: Mấy ngày nay nắng nóng quá nên tụi tui tranh thủ ra đồng từ 3 giờ sáng để cắt lúa, đến 7 giờ sáng về, chiều mát lại ra làm tiếp đến tối mịt. Chứ nắng nóng thế này ở ngoài đồng chịu không nổi. Nhiều nông dân than nắng nóng quá đến cây trồng cũng còi cọc.

Ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, ở Hòa Vang), trồng hơn 3 sào rau sạch, than thở: Mới sáng sớm, tui tưới tới 3, 4 lần nước nhưng rau vẫn héo. Cứ đà này, có tưới nhiều nước rau cũng chết thôi. Nhiều nông dân ra đồng còn mang theo dàn cây, bạt để dựng chòi tránh nắng, có chỗ mát ngồi nghỉ ngơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem