Đà Nẵng: Trung tâm ngoại ngữ "núp bóng" truyền đạo trái phép

Kim Oanh Chủ nhật, ngày 25/08/2019 16:11 PM (GMT+7)
Một trung tâm ngoại ngữ "núp bóng" truyền đạo trái phép ở Đà Nẵng đã lôi kéo hơn 50 người đến đăng ký tham gia.
Bình luận 0

Ngày 25/8, thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ phát hiện trung tâm ngoại ngữ truyền đạo tôn giáo Tân Thiên Địa trái phép trên địa bàn.

Theo Công an quận Thanh Khê, lúc 19h30 ngày 20/8, Đội An ninh công an quận đã phối hợp tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở ngoại ngữ Best One Academy (địa chỉ 239B Nguyễn Phước Nguyên, P.An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, người đại diện theo pháp luật là T.T.T, SN 1993).

Tại thời điểm kiểm tra, tầng 3 của cơ sở có 18 học viên, chủ yếu là sinh viên và người đi làm tại Đà Nẵng (độ tuổi từ 19 - 32). 4 giáo viên đang tổ chức truyền đạo trái phép cho học viên gồm: S.B (quốc tịch Hàn Quốc), H.M.T (SN 1993), D.Q.A (SN 1996) và T.L.Q.A (SN 1997). 2 đối tượng thực hiện giám sát tại tầng trệt gồm N.T.K.A (SN 1996), P.T.H.Y  (SN 1994). Tất cả các đối tượng đều trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

img

Các học viên tham gia buổi truyền đạo trái phép tại trung tâm ngoại ngữ.

Cơ quan công an bước đầu xác định các đối tượng tham gia hoạt động truyền đạo trái phép có tên gọi là Tân Thiên Địa (tên Hàn Quốc là Shincheonji, viết tắt là SCJ).

Tại Đà Nẵng, từ ngày 3/7, các đối tượng trên bắt đầu lôi kéo học viên đến trung tâm với chiêu thức đăng tin bài “tuyển sinh”, “mời học tiếng Hàn miễn phí”, “học phí thấp” trên các hội nhóm sinh viên, mạng xã hội Facebook và hứa hẹn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí du lịch, du học Hàn Quốc.

img

Công an quận Thanh Khê bắt quả tang trung tâm ngoại ngữ Best One Academy đang truyền đạo trái phép.

Các đối tượng đã kêu gọi và lôi kéo hơn 50 người đến phỏng vấn, đăng ký học tại trung tâm. Học phí khi theo học tại trung tâm là 600.000 đồng/tháng/học viên.

Thông qua việc dạy học ngoại ngữ, các đối tượng đã lồng ghép việc truyền, giảng kinh thánh cho học viên.

img

Địa điểm trung tâm ngoại ngữ núp bóng truyền đạo trái phép trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Đối tượng S.B dạy trực tiếp kinh thánh bằng tiếng Hàn, đối tượng H.M.T truyền đạt lại bằng tiếng Việt. Mỗi học viên nhận 1 quyển kinh thánh để học và không được mang về sau khi kết thúc buổi học.

Công an quận Thanh Khê cho biết thêm, nhóm đối tượng này có thủ đoạn hoạt động tinh vi, tổ chức liên kết chặt chẽ, ngoan cố che giấu hành vi, bất hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng. Hoạt động của nhóm đối tượng có tính cuồng tín, được chỉ đạo chặt chẽ về vai trò của từng cá nhân, phân công trợ giảng thực hiện việc quản lý, giám sát học viên trong thời gian học, hướng dẫn các học viên cách thức nói dối gia đình, bạn bè, người thân việc học kinh thánh tại cơ sở ngoại ngữ.

Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện tôn giáo Tân Thiên Địa xuất hiện ở TP.Đà Nẵng.

Hiện Công an quận Thanh Khê đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tài liệu, phương tiện hoạt động của số đối tượng nói trên. Đồng thời, yêu cầu tất cả các đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật, niêm phong toàn bộ máy móc thiết bị, tiếp tục làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Trước đó, Dân Việt đưa tin, tháng 5/2018, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã phát hiện một tổ chức lôi kéo các học sinh, sinh viên và người lớn tuổi tham gia một tổ chức truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" trái phép trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem