Đà Nẵng: Truy tìm nguồn tung tin giả dừng nhận hàng hóa với Quảng Nam giữa dịch Covid-19

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 03/09/2021 10:03 AM (GMT+7)
Xuất hiện tin giả "dừng tiếp nhận mọi việc gửi hàng hóa" giữa Quảng Nam - Đà Nẵng khiến nhiều người hoang mang trong bối cảnh Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, gặp không ít khó khăn về việc cung ứng hàng thiết yếu.
Bình luận 0

Sáng 3/9, thông tin từ Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đề nghị hỗ trợ truy vết, xác định tài khoản đưa tin, lan truyền thông tin gây hoang mang cho người dân trong bối cảnh Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố hơn nửa tháng qua.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đưa thông tin, bắt đầu từ 0h ngày 1/9 tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng sẽ dừng tiếp nhận mọi việc gửi hàng hoá giữa 2 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng để đảm bảo công tác phòng chống dịch giữa 2 địa phương. 

Đà Nẵng: Truy tìm nguồn tung tin giả dừng nhận hàng hoá với Quảng Nam giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng cho các chợ truyền thống đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 được hoạt động từ ngày 27/8. (Ảnh: D.B)

Thông tin giả này với 6 mục còn "đề nghị các tổ dân phố, các tổ Covid-19 cộng đổng thông báo cho nhân dân được biết và từ chối không tiếp nhận các yêu cầu của dân liên quan đến việc nhờ chở hàng đến và nhận hàng tại các chốt kiểm soát Đà Nẵng - Quảng Nam". Trong bối cảnh Đà Nẵng phong tỏa toàn TP hơn nửa tháng qua, thông tin này đã khiến dư luận hoang mang.

"Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch", Sở TT-TT TP.Đà Nẵng khẳng định.

Đà Nẵng: Truy tìm nguồn tung tin giả dừng nhận hàng hoá với Quảng Nam giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Công an Đà Nẵng triển khai bán hàng cho dân giữa mùa dịch Covid-19. (Ảnh: D.B)

Sở TT-TT TP.Đà Nẵng đề nghị Cục An toàn thông tin hỗ trợ truy vết, xác định tài khoản đưa tin, lan truyền thông tin để có biện pháp xử lý. 

Trong văn bản gửi các cơ quan báo chí vào tối 2/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cũng khẳng định thông tin trên là giả mạo, đồng thời cho hay, hiện Sở TT-TT TP đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm những người tung tin giả này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem