Đã rõ hành vi CSGT đánh người

Thứ năm, ngày 17/03/2011 09:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các nhân chứng đều khai thấy Duy ngồi sau xe máy, quật dùi cui trúng vai anh Nam, làm anh ngã xuống đường. Hai CSGT còn đánh, đá anh Nam túi bụi, khi anh đang quằn quại trên vũng máu.
Bình luận 0

Liên quan vụ CSGT huyện Diên Khánh gây thương tích cho người tham gia giao thông, tối 15.3, tại QL1A trước Tổng kho DFC (Vĩnh Phương, Nha Trang), với sự giám sát của kiểm sát viên, CSĐT Công an Nha Trang dựng lại hiện trường lần thứ ba.

Do việc điều tra vụ án quá chậm, gần 300 người dân bức xúc kéo đến xem. Đã xảy ra xô xát nhỏ, khi người dân phản ứng Phó Công an xã Diên Phú quát tháo, trấn áp nhân chứng. Công an phải vất vả rất lâu mới khôi phục được trật tự.

img
Diễn lại động tác đánh bằng dùi cui.

Thấy công an bố trí mô tô CSGT và xe gắn máy của nạn nhân sai vị trí cả chục mét, nhân chứng Đinh Thị Kiều Hạnh kiên quyết yêu cầu để đúng vị trí. Lằng nhằng hồi lâu, rốt cuộc công an phải bố trí lại vị trí hai chiếc xe.

Nhân chứng Huỳnh Tấn Hùng cho biết, khi diễn lại động tác vung dùi cui quật vào vai nạn nhân, đại diện CSĐT, cảnh sát kỹ thuật hình sự, vị trí Kiểm sát viên và nhân chứng Huỳnh Tấn Hùng đứng trên vọng gác Tổng kho DFC (cách đó khoảng 65m) đều thấy rất rõ, nhờ nguồn sáng rất mạnh của đèn cao áp ven đường. Kiểm sát viên có mặt cũng xác nhận như vậy với phóng viên. Điều này khớp với nhiều lần khai trước sau như một của nhân chứng Huỳnh Tấn Hùng.

Được biết, trước đó, CSĐT đã hai lần dựng lại hiện trường. Mới đây, Công an Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can Nguyễn Trọng Hiếu – công an viên xã Diên Phú, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát. Nghiên cứu hồ sơ, Viện Kiểm sát yêu cầu dựng lại hiện trường lần ba vào ban đêm, mới xem xét việc phê chuẩn.

Vụ án xảy ra tối 24.4-2010, khi anh Huỳnh Tấn Nam – bảo vệ Tổng kho DFC - chạy xe máy từ cơ quan ra QL1A mua bánh mỳ ăn tối, không đội mũ bảo hiểm. Thượng sĩ CSGT huyện Diên Khánh Vũ Văn Duy chở Hiếu rượt đuổi gắt gao, làm anh Nam ngã xe, bị đa chấn thương nguy kịch, dẫn đến tàn phế (mất 77% sức khỏe).

Các nhân chứng đều khai thấy Duy ngồi sau xe máy, quật dùi cui trúng vai anh Nam, làm anh ngã xuống đường. Hai CSGT còn đánh, đá anh Nam túi bụi, khi anh đang quằn quại trên vũng máu.

Nghe dân tri hô, hai CSGT vội lên xe phóng mất, về báo cáo lãnh đạo là anh Nam ngã xe do gặp ổ gà, không thừa nhận hành vi đánh đập. Thực tế hiện trường cho thấy, đoạn đường xảy ra vụ việc rất thẳng và bằng phẳng, không hề có ổ gà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem