Dabaco báo lãi quý III cao nhất 5 quý nhờ giá lợn hơi tăng mạnh

Nguyễn Phương Thứ ba, ngày 15/10/2024 10:24 AM (GMT+7)
Luỹ kế 9 tháng, Dabaco đạt 9.962 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lãi sau thuế 530 tỷ đồng, gấp gần 29 lần cùng kỳ.
Bình luận 0

Động lực nào giúp Dabaco báo lãi hơn 300 tỷ đồng quý III/2024? 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC), doanh nghiệp này ghi nhận 3.525 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 17,7% so với mức 10,4% của quý III/2023.

Các chi phí gia tăng không đáng kể giúp cho lợi nhuận sau thuế của Dabaco gấp 25 lần cùng kỳ năm trước lên 312 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 quý gần đây.

Dabaco báo lãi quý III cao nhất 5 quý nhờ giá lợn hơi tăng mạnh - Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) ghi nhận 3.525 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dabaco cho biết trong quý vừa qua, tình hình giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu tương đối ổn định; Dabaco cũng nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ vê kỹ thuật, quản lý và phát triển thị trường..., do vậy, lợi nhuận các đơn vị chăn nuôi tăng so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2024, ngành chăn nuôi cả nước vẫn tiếp tục chịu áp lực dịch bệnh, tuy nhiên do áp dụng các giải pháp về phòng ngừa dịch bệnh, an toàn sinh học, tiêm phòng vaccine... nên các công ty chăn nuôi thuộc tập đoàn đã kiểm soát được dịch bệnh.

Mặt khác giá lợn hơi trên thị trường tăng giúp cho lợi nhuận của các công ty chăn nuôi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận của các hoạt động khác cũng ghi nhận tăng trưởng.

Luỹ kế 9 tháng, Dabaco đạt 9.962 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lãi sau thuế 530 tỷ đồng, gấp gần 29 lần cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, mảng bán thành phẩm sản xuất đem về 9.780 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng đạt 536 tỷ đồng, tăng 12%. Còn hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng chỉ mang về chưa tới 37 tỷ đồng, chưa bằng 5% con số cùng kỳ 2023.

Năm 2024, tập đoàn lên mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng. Như vậy, Dabaco đã đạt được 73% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng. 

Dabaco báo lãi quý III cao nhất 5 quý nhờ giá lợn hơi tăng mạnh - Ảnh 2.

Tiếp tục mở rộng chăn nuôi lợn...

Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư cuối tháng 9, ban lãnh đạo Dabaco cũng tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch năm nay.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý III của Dabaco đạt 14.070 tỷ. Doanh nghiệp nắm giữ khoảng 1.890 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Dư nợ vay cuối kỳ là 5.685 tỷ đồng, bao gồm 926 tỷ đồng vay dài hạn và đều là vay ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 6.527 tỷ đồng, bao gồm 1.825 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 533 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Sau mưa bão, nguồn cung lợn bị thiếu hụt đột ngột đã đẩy giá lợn hơi tăng trở lại, đặc biệt là tại miền Bắc. Hiện giá lợn hơi trên cả nước có giảm song vẫn đang ở quanh mức 66.000 đồng/kg - mức cao so với đầu năm nay.

Nhiều hãng chứng khoán nhận định giá lợn đang giảm song khó giảm sâu bởi cung vẫn chưa vượt cầu, thậm chí giá lợn có thể tăng trở lại tại thời điểm sát Tết Nguyên đán (nửa cuối tháng 1/2025).

Trong tháng 9, giá lợn hơi đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Nửa cuối năm thường là mùa cao điểm và dự kiến nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi. Giá lợn vì thế khó giảm xuống mức như năm ngoái, thời điểm chỉ khoảng từ 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Theo chia sẻ mới đây của ban lãnh đạo Dabaco, tập đoàn đang có kế hoạch mở rộng hoạt động chăn nuôi lợn với việc tăng đàn lên 60.000 con lợn nái, so với mức 50.000 con lợn nái hiện nay, và tăng đàn lợn thịt lên mức 1,5 triệu con trong thời gian tới, trong bối cảnh chi phí chăn nuôi đã giảm từ 10-12%. Đồng thời, tập đoàn sẽ hướng tới giảm sự phụ thuộc vào hợp đồng với các trang trại quy mô nhỏ.

Trong ngắn hạn, Tập đoàn Dabaco dự kiến xây dựng 2 trang trại mới ở các tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình, mỗi trang trại có quy mô 5.000 con lợn nái. Để đáp ứng tăng trưởng trong hoạt động chăn nuôi, ban lãnh đạo tập đoàn cũng đang nghiên cứu kế hoạch mở một nhà máy thức ăn chăn nuôi mới trong trung hạn.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco cũng tiết lộ chi phí hoạt động chăn nuôi của tập đoàn hiện đã giảm xuống (chỉ còn khoảng 50.000 đồng/kg, thậm chí tại các trang trại mới ở tỉnh Thanh Hoá, chỉ còn 48.000 đồng/kg, giảm khoảng 10 - 12% so với mức 55.000 đồng/kg vào năm 2022) và năng suất lợn nái cao hơn nhờ việc nhập khẩu giống lợn mới từ Pháp.

Dabaco báo lãi quý III cao nhất 5 quý nhờ giá lợn hơi tăng mạnh - Ảnh 3.

Về tiến độ thương mại hoá vaccine dịch tả lợn châu Phi (ASF), ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco cho biết đang đạt được các tiến triển trong việc sản xuất vaccin với Nhà máy vaccine đạt chuẩn GMP đã hoàn thành và các sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Theo ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco, vaccine đã cho thấy hiệu quả khá khả quan, đồng thời các khách hàng quốc tế sẽ rất quan tâm. Nếu thành công, điều này có thể giúp tập đoàn hạn chế dịch bệnh với đàn heo hiện nay và có doanh thu từ bán vaccine cho cả thị trường trong nước và quốc tế.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco cũng chia sẻ tập đoàn đang khẩn trương hoàn tất các bước cuối cùng để đồng bộ hóa Nhà máy sản xuất và phấn đấu thương mại hóa vaccine Dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong quý IV/2024.

Trước đó, Dabaco cũng đã chào bán thành công 92,6 triệu cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong công ty, thu về gần 1.300 tỷ đồng. Dự kiến số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco (Tập đoàn Dabaco sở hữu 100% vốn điều lệ) nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem