Đặc nhiệm Ukraine đổ bộ vào Crimea, giao tranh với quân Nga

V.N (Theo UP, RT) Thứ năm, ngày 05/10/2023 10:08 AM (GMT+7)
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các đơn vị của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt đã đổ bộ lên lãnh thổ bán đảo Crimea bị chiếm đóng và tấn công quân Nga, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ đã rút lui nhưng chịu nhiều tổn thất.
Bình luận 0

Tờ Ukrainskay Pravda dẫn lời Andrii Yusov, đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết chiều 4/10: "Các đơn vị hoạt động đặc biệt Stugna và Bratstvo, là một phần của đơn vị đặc biệt của Tình báo Quốc phòng Ukraine do Tymur đứng đầu, đã đổ bộ lên lãnh thổ bán đảo Crimea và bắn vào quân Nga".

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã đăng một đoạn video cho thấy các con thuyền đang tiến vào bờ, song không không nêu rõ thời điểm cuộc đổ bộ diễn ra.

Đặc nhiệm Ukraine đổ bộ vào Crimea, giao tranh với quân Nga - Ảnh 1.

HÌnh ảnh Ukraine công bố là tàu đổ bộ vào bờ biển Crimea. Ảnh: UP.

Theo ông Andrii Yusov, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gây tổn thất cho quân Nga, nhóm lực lượng đặc biệt đã rút lui, mặc dù cũng có một số tổn thất: "Đã xảy ra một trận chiến với quân Nga; nhiều người trong số quân Nga đã thiệt mạng và bị thương. Thật không may, cũng có tổn thất trong số quân phòng thủ Ukraine, mặc dù con số này vẫn không nhiều như quân Nga".

Ông này cũng nói rằng "chiến dịch đặc biệt nhằm giải phóng Crimea vẫn tiếp tục" và kêu gọi cư dân ở Crimea giúp đỡ lực lượng Ukraine "bằng mọi cách có thể để giải phóng lãnh thổ Ukraine".

Trong khi đó, cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 4/10  đưa tin, một trong những biệt kích Ukraine nỗ lực xâm nhập Crimea bằng đường biển  rạng sáng cùng ngày đã bị bắt giứ, cuộc đổ bộ  bị Không quân Nga ngăn chặn. Người bị bắt nói rằng mục tiêu của nhóm là chụp ảnh và quay video trên nền lá cờ Ukraine tại Crimea.

Trong cuộc thẩm vấn của FSB, anh ta khai rằng đơn vị Ukraine, gồm 16 người, khởi hành từ Vilkovo, một thị trấn ở Vùng Odessa, sử dụng phương tiện thủy tốc độ cao như thuyền và xe máy nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm đổ bộ của Kiev đang tiến về mũi Tarkhankut ở rìa phía tây Crimea. Một căn cứ hải quân của Nga và một số sân bay nằm trên bán đảo này.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra trước nỗ lực đổ bộ của lực lượng biệt kích Kiev ở Crimea. Tối 4/10, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev báo cáo rằng các bộ phận của máy bay không người lái Ukraine đã hạ cánh trên nóc một tòa nhà chung cư.

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cách đây vài tuần Ukraine đã tấn công một xưởng đóng tàu ở Sevastopol bằng tên lửa hành trình, làm hư hại hai tàu chiến. Vài ngày sau, tên lửa Ukraine lại tấn công bán đảo Nga, đánh trúng trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem