đặc sản nổi tiếng
-
Cá Sặc, nhiều người miền Tây, trong đó có Cà Mau gọi là cá Sặc bướm để phân biệt với cá Sặc rằn (cá Bổi). Cá sặc bướm có có kích thước nhỏ, con lớn nhất chỉ khoảng 3 ngón tay (chỉ bằng 1/5 con cá Bổi). Đặc điểm dễ nhận dạng nhất là phần giữa lưng và gần phần đuôi luôn có 1 chấm tròn.
-
Loài vật này có vẻ ngoài xấu xí, nhìn sợ khiếp vía nhưng là đặc sản nổi tiếng, được ví như “thần dược” dành cho quý ông.
-
Có một loại rau trọng lượng "khủng" từ 1-2 kg, khi chế biến theo công thức ngon đến lạ thường, khiến thực khách nhỡ mãi. Đặc biệt giá rau mầm này cũng khá đắt đỏ.
-
Hàng năm, độ tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch, khu vực bờ kè TX Tân Châu (tỉnh An Giang) lại nhộn nhịp cảnh đẩy dồn bắt cá linh đặc sản mùa lũ...
-
Để kích thích xoài ra hoa sớm hay nghịch vụ, người nông dân phải sử dụng hóa chất. Nhược điểm là hóa chất này làm 'nhiễm độc' đất trồng xoài.
-
Sau nhiều năm kiên trì xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm nem ngựa ra thị trường, nem ngựa Hiếu Thu của anh Vũ Trung Hiếu ở - chủ cơ sở sản xuất nem ngựa Hiếu Thu ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao tỉnh Bắc Giang.
-
Đến vùng Hậu Lộc, Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa, du khách nên một lần thưởng thức món thịt cá Còi (một số địa phương Nam bộ gọi là cá thòi lòi)- đặc sản dân dã trứ danh với hương vị thơm ngon, hấp dẫn.
-
Thoạt nhìn loại quả "xấu xí" ai cũng nghĩ không ăn được, tuy nhiên những năm gần đây hạt loại quả này đang trở thành món ăn vặt ngày càng được ưa chuộng.
-
Vũng Tàu không chỉ là một thành phố biển đẹp đẽ với nhiều thắng cảnh mê mẩn lòng người, mà nơi đây còn rất nổi bật với nhiều hoạt động sôi nổi và đặc biệt là sở hữu nhiều món đặc sản được đông đảo du khách yêu thích.
-
Loài đặc sản nổi tiếng của miền Tây sông nước, được ví von giống như nhân sâm trong giới động vật, vô cùng có lợi đối với sức khỏe. Mặc dù có giá cao ngất ngưởng, thế nhưng người dân vẫn săn lùng mua bằng được.