đại án việt á
-
Chiều 12/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm sẽ tuyên án với 38 bị cáo bị truy tố với 5 tội danh trong đại án Việt Á.
-
Một cựu Phó Vụ trưởng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ từng nhận tin nhắn của Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, rằng "đi làm chứng minh thư đi không mòn hết vân tay".
-
Sáng 9/1, các luật sư bào chữa cho cựu Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng đã trình bày bào chữa cho thân chủ trong đại án Việt Á. Ông Thăng bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù, các luật sư cho rằng "quá nghiêm khắc".
-
Nguyễn Minh Tuấn – cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế bị cáo buộc nhận gần 7 tỷ đồng từ Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Bào chữa cho thân chủ, luật sư của bị cáo Tuấn cho rằng ông này "vào thế" buộc phải làm.
-
Phiên toà sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á đã diễn ra được 3 ngày. Diễn biến xét xử đã ghi nhận rất nhiều tình tiết đáng chú ý thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước.
-
Hơn 70 luật sư bào chữa cho những người liên quan trong đại án Việt Á; Toàn quốc xảy ra 155 vụ TNGT, 56 người tử vong dịp Tết Dương lịch 2024; Chùa Ba Vàng trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật" là vi phạm quy định về hoạt động triển lãm... là những tin chính trong bản tin hôm nay.
-
Nhận được cuộc gọi từ 1 chuyên viên nhà xuất bản đề nghị có mặt ở buổi trao tặng kit xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Long khi còn là Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý xuất hiện và còn nhắn tin vào số điện thoại của một lãnh đạo để mời.
-
Sáng nay (3/1), Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa vụ đại án Việt Á ra xét xử sơ thẩm. 38 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 3 cựu Uỷ viên Trung ương Đảng là các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng và hàng loạt cựu cán bộ cấp cao ở các bộ, ngành.
-
Xuyên suốt diễn biến vụ Việt Á, trong hồ sơ của cơ quan tố tụng đều thấy xuất hiện những thỏa thuận, những ăn chia của Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt với các đối tượng ở các bộ, ngành hay chính quyền địa phương.
-
Ông Chu Ngọc Anh bị xác định vi phạm trong việc quản lý tài sản, để Phan Quốc Việt dùng kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà nước đi đăng ký cho Công ty Việt Á rồi bán kit test với giá cao, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng.