đại án
-
Tại vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) liên quan ông Đinh La Thăng, hơn 20 tỷ đồng đã được bồi thường theo phán quyết của tòa, trong đó có 500 triệu đồng án phí.
-
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, trong Báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ cần nhấn mạnh hơn công tác phòng, chống tham nhũng. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan Tư pháp, Chính phủ đã đẩy mạnh công tác này.
-
Trước khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an phá thành công nhiều vụ đại án.
-
Từng có đơn kháng cáo sau khi bị tuyên hình phạt chung thân nhưng bị cáo Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút kháng cáo, vắng mặt tại phiên tòa sáng nay.
-
Theo luật sư, ngoài việc nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô thì người bị kết án còn phải được đánh giá hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì mới thoát án tử hình.
-
Trong bản án của TAND TP. Hà Nội tuyên ông Đinh La Thăng và đồng phạm (tháng 1.2018) có chi tiết: Cùng thời điểm ông Đinh La Thăng và đồng phạm sai phạm trong chỉ định thầu, ký hợp đồng trái quy định để triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn chỉ định thầu xây dựng một số dự án khác như Ethanol Dung Quất, Ethanol Phú Thọ, xơ sợi Đình Vũ, cho đến nay được xác định là thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.
-
Vào ngày 8.1 tới, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Phiên tòa này sẽ được tiến hành theo mô hình phòng xét xử mới. Dưới đây là một số hình ảnh của phòng xử được PV Dân Việt ghi lại.
-
Liên quan đến câu hỏi có hay không “việc lập quỹ đen” ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn này vừa phát đi thông cáo báo chí khẳng định không có chủ trương này.
-
Trong Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Chính phủ, có nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đã đình chỉ điều tra.
-
Hà Văn Thắm bị truy tố về nhiều tội danh nhưng trong các tội danh kể trên không có hình phạt tử hình hay chung thân. Vậy tới đây khi ra tòa bị cáo này có chịu mức án như Giang Kim Đạt hay giống “bầu” Kiên - một đại gia ngân hàng bị xét xử trước đó.