Đại biểu Quốc hội nêu lại vụ việc chùa Bồ Đề

Ngọc Lương (ghi) Thứ sáu, ngày 31/10/2014 10:17 AM (GMT+7)
Trong bài phát biểu góp ý vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 sáng nay (31.10) trước Quốc hội, Hoà thượng Thích Thanh Quyết (ĐBQH Quảng Ninh) đã nêu lại vụ việc xảy ra tại chùa Bồ Đề.
Bình luận 0

img

Hoà thượng Thích Thanh Quyết.

Hoà thượng Thích Thanh Quyết cho biết: "Chùa Bồ Đề, tôi đã trực tiếp đến gặp sư trụ trì Thích Đàm Lan. Sự việc thì đơn giản: Hơn 20 năm nay vị sư trụ trì này vẫn thường xuyên nuôi hàng trăm cháu. Nhiều cháu trưởng thành xây dựng cuộc sống ấm lo, cũng đã góp một phần vào an sinh xã hội. Sư trụ trì Thích Đàm Lan từng được TP.Hà Nội công nhận là Công dân tiêu biểu của Thủ đô năm 2011.

Chỉ có điều cơ sở này chưa được cấp phép, nhưng thực ra vị sư đó chỉ có lòng hảo tâm muốn giúp những người khó khăn mà thôi. Giá như những cơ quan chức năng thường xuyên giám sát, hướng dẫn để bà hoàn tất các thủ tục. Đến lúc sự việc xảy ra công thì không thấy đâu mà chỉ thấy tội... Giới tu hành chúng tôi chỉ có lòng từ bi, tức là yêu con của người như yêu con của mình, yêu cha của người như yêu cha của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem