Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm nói về người lao động bất hợp pháp ở nước ngoài

Thành An Thứ tư, ngày 10/06/2020 12:20 PM (GMT+7)
Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những trao đổi về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó liên quan đến vụ 39 người Việt Nam tử vong ở Anh.
Bình luận 0

Trao đổi với PV bên hàng lang Quốc hội sáng 10/6, đại biểu Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi rất quan tâm đến Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)".

Theo ông, vừa qua chúng ta phòng, chống dịch Covid-19 rất thành công, trong đó, vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam (VN) ở nước ngoài rất được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm nên đã đưa được rất nhiều người lao động ở nước ngoài về nước an toàn. 

"Người lao động của nước ta rất vui vì việc này. Qua đó, chúng tôi thấy rằng cần phải có chính sách rõ ràng với vấn đề người lao động VN đi lao động ở nước ngoài. Các các tổ chức, dịch vụ khi đưa người đi phải có hành lang pháp lý đảm bảo quyền con người của người lao động để mỗi khi xảy ra vấn đề nào đó họ phải được pháp luật, các tổ chức bảo vệ quyền sống của người lao động" – đại biểu Thích Bảo Nghiêm nói.

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm nói về vụ 39 người lao động tử vong tại Anh - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Thành An)

Theo vị ĐBQH đoàn Hà Nội, ông cũng quan tâm đến vấn đề giáo dục trước khi đưa người VN đi lao động ở nước ngoài. Về mặt pháp luật thì những người lao động này phải am hiểu pháp luật của nhà nước VN nhưng cũng đồng thời, am hiểu pháp luật của nước sở tại.

Cùng đó, phải trang bị cho những người lao động này những kiến thức về truyền thống, văn hóa, yêu nước của dân tộc VN… Để dù làm ăn ở nước ngoài nhưng họ vẫn giữ vững được tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt, không quên được đất Việt cũng như sống và giữ được truyền thống và văn hóa của nước sở tại.

"Hai cái này phải hài hòa, phải coi mình là công dân của hai nước, vừa giữ được hình ảnh của người VN ở nước ngoài vừa làm cho tình hữu nghị của VN với bạn bè khắp 5 châu được tốt đẹp, nhân rộng lên hình ảnh của VN ở nước ngoài" – đại biểu Thích Bảo Nghiêm mong muốn.

Đề cập đến vụ việc 39 lao động VN tử vong trong xe container ở nước Anh, đại biểu Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh: "Đứng về góc độ nhân văn tôi thấy rất vui khi Nhà nước VN đặc biệt quan tâm đến người dân VN ở nước sở tại đó.

Qua vụ việc này tôi thấy rằng, ngay từ bước đầu chúng ta đã vào cuộc, đảm bảo được pháp lý từ các khâu làm thủ tục xác nhận thi hài, nhận thi hài cho đến khi đưa về… Tôi thấy đây là nét nhân văn nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đối với công dân VN ở nước ngoài" – đại biểu đoàn Hà Nội nhìn nhận.

Đề cập đến vấn đề "những công dân này đi ra nước ngoài với hình thức bất hợp pháp", đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng "việc này chúng ta sẽ xử lý về sau".

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm nói về vụ 39 người lao động tử vong tại Anh - Ảnh 3.

Xe container chở thi thể tại Waterglade ngày 23/10. Ảnh: AFP

Về ý kiến cho rằng, bản thân gia đình những nạn nhân phải chịu số tiền quá lớn để đưa được thi thể của nạn nhân về, vị Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo nhìn nhận: Trước tiên, những nạn nhân đã tử mạng, gia đình họ cũng phải chịu những mất mát, thiệt thòi. 

Nhà nước cũng có những chính sách, hỗ trợ về mặt pháp lý và tài chính cũng rất nhiều, nếu so với tài chính mà gia đình của các nạn nhân bỏ ra chắc chắn là nhiều hơn. Vụ việc xảy ra, trách nhiệm của gia đình là chính, tuy nhiên ở đây Chính phủ đã bảo hộ, giúp đỡ, phụ cấp cho gia đình thể hiện trách nhiệm xã hội.

"Đây là nét nhân văn của Đảng và Nhà nước của chúng ta. Không phải qua vụ việc này, mà vừa rồi thông qua đợt phòng chống dịch Covid-19 chúng tôi thấy rằng Nhà nước chúng ta rất quan tâm đến công dân VN cũng như bảo vệ quyền con người theo Hiếp pháp của nước ta" – đại biểu Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh.

Trước câu hỏi, khi người lao động ở nước ngoài gặp "sự cố" thường tìm đến tổ chức tôn giáo, tổ chức cộng đồng người VN ở nước ngoài chứ không dựa được nhiều vào cơ quan bảo vệ pháp luật của VN ở nước ngoài, đại biểu Thích Bảo Nghiêm nói: "Tôi nghĩ rằng, cái thiếu của chúng ta chỉ một phần bởi vì những người đó chủ yếu là những người hoạt động, lao động không hợp pháp. Cho nên cơ quan đại diện của nhà nước VN – đại sứ quán của nước ta ở nước sở tại chưa kịp thời bảo vệ… Các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện của VN ở nước đó cũng coi như thay mặt cho Nhà nước, Chính phủ.

Còn về mặt pháp lý tôi cho rằng chúng ta phải có một chế tài quản lý, đặc biệt là khâu quản lý việc đưa người ra nước ngoài. Ngay từ trong nước các tổ chức của Chính phủ, phi Chính phủ, doanh nghiệp… đưa người ra nước ngoài phải quản lý chặt chẽ, để không có chuyện người VN đi ra nước ngoài bất hợp pháp hay hợp pháp, tuy nhiên ở nước sở tại lại sống không theo tổ chức đưa mình đi".

Trước đó, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho hay: Vừa qua có dịch bệnh Covid-19, có thể thấy chính sách rất nhân văn của người Việt Nam ta. Đất nước chúng ta có những chính sách nhanh chóng để đưa người VN về. Dù họ phải chịu sự quản lý cách ly để phòng dịch. Nhân dân phấn khởi, về VN an toàn, dễ sống.

Về việc người lao động VN đi làm việc tại nước ngoài, chúng ta thấy rằng, người VN đi làm việc tại nước ngoài có nhiều dạng. Sau sự kiện 39 người VN tử nạn tại Anh thì thấy ngoài việc nhiều người VN đi làm việc theo hợp đồng nhưng cũng có tình trạng đi làm chui gặp phải những hậu quả nghiêm trọng.

"Với người VN đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, các cơ quan nhận hợp đồng làm rất tốt. Nhưng cũng có những người nhẹ dạ, bị lừa, sang nước ngoài bị bơ vơ. Nhiều người lao động sang bị bơ vơ. Không được sự bảo hộ chặt chẽ" - Đại biểu Thích Bảo Nghiêm nói.

Cũng theo ĐBQH Thích Bảo Nghiêm, trong luật này ra đời kịp thời trong dịp vừa chống dịch Covid-19 xong. Cũng trong bối cảnh tình hình thực tế người VN ra ngoài rất nhiều.

Ngày 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10.

Tối ngày 8/11, Bộ Công an và cảnh sát Anh thông tin chi tiết về tên tuổi, quê quán của 39 người chết trong container tại hạt Essex, tất cả đều quốc tịch Việt Nam. Nghệ An là tỉnh có nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh một người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem