đại dịch corona
-
Sở Y tế TP.Hải Phòng sẽ được trang bị hệ thống xét nghiệm chẩn đoán virus Corona trong một vài ngày tới.
-
Chiều tối 6/2, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam đã có 2 ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), nâng tổng số ca mắc nCoV tại Việt Nam lên 12 ca.
-
Chia sẻ tại Tọa đàm Trực tuyến “Virus Corona tác động thế nào tới kinh tế Việt Nam?”, TS Nguyễn Đức Thành cho rằng, đại dịch corona không chỉ làm cho 80% nền kinh tế Trung Quốc tê liệt mà có thể làm suy giảm 0,4% trong tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 do lượng khách từ Trung Quốc giảm mạnh. Theo tính toán, năm 2019 GDP của ngành du lịch chiếm 7% GDP cả nước.
-
Cặp đôi người Singapore này đã có một đám cưới hết sức đặc biệt và đáng nhớ theo cách của riêng họ.
-
Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế về quyết định miễn thuế để trình Thủ tướng Chính phủ sớm quyết định.
-
GS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, với các biện pháp dự phòng "dày đặc" mà chúng ta đang thực hiện, Việt Nam hy vọng sẽ ngăn chặn được virus Corona lan rộng ra cộng đồng và sớm đánh bại dịch bệnh.
-
Chiều 5/2, GS-TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã có 2 công ty sản xuất que mồi thử chẩn đoán virus Corona, do đó, thời gian tới Việt Nam không lo thiếu mồi thử nếu ca nghi ngờ nhiễm virus Corona tăng lên.
-
Tại buổi Cung cấp thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Bộ Y tế tổ chức chiều 5/2, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, 10 ca bệnh mắc nCoV của Việt Nam đang được điều trị rất thành công với phác đồ tiệm cận phác đồ điều trị của thế giới.
-
Trong tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona ngày càng diễn biến phức tạp, mặt hàng khẩu trang y tế được săn lùng ráo riết hơn bao giờ hết. Tại chợ thuốc tây lớn nhất TP.HCM trên đường Nguyễn Giản Thanh (Q.10, TP.HCM) cũng “cháy hàng”.
-
Câu chuyện “hét” giá khẩu trang giữa đại dịch virus Corona đang là tâm điểm nóng suốt 1 tuần nay. Ở một góc nhìn khác, một số chuyên gia kinh tế cho rằng đây chính là câu hỏi muôn thủa của đạo đức và kinh tế học.