Tuyên Quang: Đại hội điểm Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn, thay hoa chúc mừng bằng việc ủng hộ Quỹ “Mái ấm Nông dân”

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 22/02/2023 11:36 AM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vừa được tổ chức thành công với nhiều hoạt động đổi mới. Đại hội thực hiện Đại biểu không chúc mừng hoa và thực hiện đóng góp vào Quỹ “Mái ấm Nông dân”.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 20 và 21/2/2023, Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông Dân thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Yên Sơn chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã trên địa bàn.

Dự đại hội có bà Đỗ Hồng Hạ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, ông Đỗ Hùng Đức - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Yên Sơn. 

Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn được thành lập tháng 7/2021 trên cở sở Hội Nông dân xã Thắng Quân cùng 5 chi hội của Hội Nông dân xã Lang Quán, xã Tứ Quận, với tổng số trên 1.700 hội viên, sinh hoạt tại 21 chi hội/21 tổ dân phố.

Tuyên Quang: Đại hội điểm Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn thực hiện đại biểu không chúc mừng hoa, ủng hộ Quỹ “Mái ấm Nông dân” - Ảnh 1.


Bà Đỗ Hồng Hạ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội nông dân Thị trấn Yên Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh H.N

Trong thời gian qua, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền được 354 buổi cho trên 18.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. 

Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp mới 188 hội viên; mở 3 lớp dạy nghề cho 106 hội viên, tổ chức 34 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 1 hội nghị tập huấn, hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, với tổng số  trên 2.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. 

Hội Nông dân thị trấn đã thành lập mới 1 Hợp tác xã, 3 chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng số Hợp tác xã lên 3 Hợp tác xã. 

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Hội Nông dân thị trấn đã thực hiện giải ngân 2 tỷ đồng vốn vay Quỹ HTND đầu tư cho 2 dự án gồm: dự án "Trồng và chăm sóc cây bưởi", "Trồng và chăm sóc cây cam".

Bên cạnh đó, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện tổng dư nợ trên 8,1 tỷ đồng cho 195 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quản lý 6 tổ, với 194 thành viên, tổng dư nợ hiện nay là 13 tỷ đồng. 

Với sự đồng hành, hỗ trợ từ Hội, hội viên nông dân thị trấn Yên Sơn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, qua bình xét năm 2022 Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn có 420 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân thị trấn Yên Sơn đã đóng góp trên 10 tỷ đồng, trên 10.000 ngày công, hiến trên 5.000 m2 đất để bê tông hóa 14,7 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 9.508 m kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn, giúp đỡ xóa 33 nhà tạm dột nát.

Tuyên Quang: Đại hội điểm Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn thực hiện đại biểu không chúc mừng hoa, ủng hộ Quỹ “Mái ấm Nông dân” - Ảnh 3.

Các đại biểu ủng hộ "Quỹ mái ấm nông dân" tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh H.N

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và giành thời gian để các đại biểu thảo luận, nghe ý kiến phát biểu của đại biểu cấp trên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn khoá II gồm 15 đồng chí; Ông Đỗ Văn Kiên đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn khóa II; ông Lâm Trọng Huy đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn tổ chức với nhiều hoạt động đổi mới: Đại hội đã phối hợp với các cơ quan Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bảo hiểm Xã hội huyện và các HTX trên địa bàn huyện tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm ưu việt của đơn vị. Đại hội thực hiện Đại biểu không chúc mừng hoa và thực hiện đóng góp vào Quỹ "Mái ấm Nông dân". Kết quả, Đại hội đã thu được trên 18 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem