Đại hội Hội ND tỉnh Thái Bình: Hội là “cầu nối” giữa nông dân và doanh nghiệp

Thu Hà Thứ năm, ngày 09/08/2018 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 8.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều (T.Ư Hội NDVN) dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Dự  đại hội còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng 246 đại biểu, đại diện cho hơn 295.000 cán bộ, hội viên, ND trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM

img

Phó Chủ tịch Thường trực BCH Hội NDVN Lều Vũ Điều chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Thu Hà

Đại hội đã tiến hành bầu 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Thái Bình khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Nguyễn Văn Hòa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình. Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo chính trị trình tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, ND nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND. Các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào ND hàng năm cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra.

Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã kết nạp được 28.437 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 295.029 người. Chất lượng hội viên được nâng lên, tích cực tham gia sinh hoạt, thực hiện các phong trào do Hội phát động, ngày càng gắn bó với tổ chức Hội.

Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa. Bình quân hàng năm có 243.286 hộ đăng ký phấn đấu, đạt 82%, trong đó có 177.820 hộ đạt danh hiệu hộ ND SXKD giỏi các cấp, đạt 73,1%, tăng 1,1% so với đầu nhiệm kỳ.

Về phong trào ND thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, ND tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kết quả, hội viên ND toàn tỉnh đã hiến hơn 2,3 triệu m2 đất, đóng góp 2.100 tỷ đồng và gần 2 triệu ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương… Phong trào ND thi đua xây dựng NTM đã góp phần tích cực đưa Thái Bình trở thành điểm sáng cả nước với 200 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM; 247.192 hội viên ND sử dụng nước sạch, đạt 87,1% toàn tổng số hội viên ND toàn tỉnh.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ ND

img

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình, để có những kết quả ấn tượng trên, 5 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh đã không ngừng chủ động, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ ND phát triển sản xuất; tham gia vận động, hướng dẫn ND phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) luôn được nâng cao, nguồn vốn vay được đảm bảo đúng mục đích. So với nhiệm kỳ trước, vốn Quỹ HTND tăng 13,4 tỷ đồng, hiện đạt quy mô 24 tỷ đồng, giải ngân cho 3.268 lượt hộ vay vốn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND Thái Bình còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng NNPTNT, giúp  63.966 lượt hộ ND vay hơn 2.272 tỷ đồng đầu cho phát triển sản xuất; phối hợp cung ứng hàng năm trên 17.800 tấn phân bón các loại. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã trực tiếp, phối hợp tổ chức 1.258 lớp dạy nghề cho 46.125 hội viên.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của cán bộ, hội viên ND tỉnh Thái Bình. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, để khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức Hội ND, nhiệm kỳ tới các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phong trào ND thi đua SXKD giỏi, hàng năm tăng số lượng ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi, ND ứng dụng công nghệ 4.0, ND khởi nghiệp.

“Các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình cần khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ để những ND SXKD giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phấn đấu mỗi xã xây dựng 1 HTX kiểu mới và 1 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có chất lượng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và nâng cao đời sống ND” - Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều nhấn mạnh.

 Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận, biểu dương các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ND trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh vận động ND chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, tích tụ đất đai tạo vùng sản xuất hàng hóa và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, Hội cần  làm cầu nối, liên kết giữa người dân địa phương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sản phẩm của địa phương có đầu ra thuận lợi hơn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem