Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ X: Hội viên nông dân chung sức đưa tỉnh thành TP trực thuộc T.Ư

Trần Hòe Thứ tư, ngày 20/09/2023 15:11 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 19 và 20/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bình luận 0

Công tác Hội và phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Đây cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Trần Hòe.

Đại hội có sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho gần 85.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại phiên khai mạc trọng thể vào ngày 20/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã tham dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa, bức trướng chúc mừng Đại hội. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X với  chủ đề "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương"; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VIII; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá IX và bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, có sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho gần 85.000 hội viên nông dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, các đại biểu từ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp đã tích cực tham gia 25 tham luận tại Đại hội và bằng văn bản. Hầu hết các ý kiến đồng tình với báo cáo của Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, trình Đại hội. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng cả về tình hình khó khăn, thuận lợi và những kết quả nổi bật của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam nói chung.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền, hỗ trợ của các sở, ban, ngành ở tỉnh, ở địa phương cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà, công tác Hội và phong trào nông dân ở tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt 100% kế hoạch Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh đề ra.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Trần Hòe.

Công tác lãnh chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh thường xuyên được đổi mới, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở. Các hình thức tuyên truyền phong phú chuyển tải các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân. 

 Tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục đổi mới, phát triển và đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành phong trào hành động cách mạng ở nông thôn. Nông dân ở tỉnh tham gia tích cực, có trách nhiệm, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần ở vùng nông thôn có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Việc tổ chức thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trần Hòe.

Công tác xây dựng tổ chức Hội ở tỉnh đạt kết quả cao, không có cơ sở Hội yếu kém. 100% đội ngũ cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, 100% các cấp Hội có Ủy ban kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn khác… Đại hội nhất trí cao về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đóng góp tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết: Qua nghiên cứu các báo cáo trình Đại hội và nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, có thể khẳng định rằng nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đạt nhiều kết quả phấn khởi.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Nổi bật là 14/14 chỉ tiêu của Trung ương đề ra đều được các cấp Hội Nông dân ở tỉnh thực hiện đạt và vượt. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có bước đổi mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với hội viên, nông dân, đem lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới trên 16.749 hội viên.

 Nội dung phương thức hoạt động của Hội chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, thông qua việc tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân nhất là về vốn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các câu lạc bộ nông dân, xây dựng các sản phẩm OCOP. Hội Nông dân các cấp ở tỉnh tham gia tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Trần Hòe.

Các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong nông dân được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia tích cực, nhất là phong trào "nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững". Đã có 53.000 hộ hội viên, nông dân đăng ký và có hơn 31.000 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 122,9% chỉ tiêu.

Các cấp Hội đã vận động thành lập 56 câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp với 600 thành viên tham gia. Điều đáng ghi nhận, thông qua phong trào đã xây dựng được một đội ngũ nông dân mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách; biết khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho gia đình, đóng góp xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế và giúp đỡ nhiều hộ khác vươn lên thoát nghèo…

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 49 nhãn hiệu tập thể được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) ban hành quyết định bảo hộ, như: Nhãn hiệu tập thể Sen Huế do Hội Nông dân tỉnh quản lý, thịt bò vàng A Lưới, rau má Quảng Thọ, rượu Làng Chuồn, gạo thơm Thủy Thanh, dưa hấu Vinh Lộc, bưởi da xanh Phong Điền, cam Nam Đông, hương trầm Huế và nhiều nhãn hiệu tập thể khác. 56 sản phẩm được đánh giá, công nhận và phê duyệt kết quả chấm điểm theo tiêu chí sản phẩm OCOP.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 7.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2023 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Trần Hòe.

"Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đã đóng góp tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong nhiệm kỳ đã có nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội, các ban, ngành và các cấp chính quyền khen thưởng. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua", Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho hay.  

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cũng nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm để Đại hội và các cấp Hội Nông dân của tỉnh đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 8.

Các sản phẩm nông nghiệp nổi bật của nông dân ở Thừa Thiên Huế được giới thiệu đến các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Hòe.

Phải thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân

Sau phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cũng đã có bài phát biểu chỉ đạo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong tỉnh.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, phong trào nông dân và hoạt động của các cấp Hội Nông dân ở tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội ở tỉnh đã tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình.  

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 9.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trần Hòe.

Các cấp Hội và hội viên nông dân ở tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả và lan tỏa mạnh mẽ các phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững… với những việc làm cụ thể, thiết thực. Tổ chức Hội các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn, nội dung và phương thức hoạt động có nhiều tiến bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, đội ngũ cán bộ cơ sở có bước trưởng thành. Các cấp Hội và hội viên nông dân cũng tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sau khi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả mà các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Phan Ngọc Thọ gợi ý một số vấn đề để Đại hội thảo luận và quyết định.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 10.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: Trần Hòe.

Thứ nhất, các cấp Hội ở tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị khóa 12, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và định hướng của Trung ương Hội để cụ thể hóa thành các nội dung, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với hoạt động các cấp Hội và phong trào nông dân Thừa Thiên Huế trong tiến trình xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, chú trọng phát huy tốt vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là, thường xuyên tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; liên kết với các doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm chủ lực địa phương, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; chọn một số câu lạc bộ để hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm; kịp thời biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân khởi nghiệp để động viên, lan tỏa trong toàn tỉnh.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 11.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Trần Hòe.

Các cấp Hội phải góp phần tích cực, đi đầu trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghề và tạo việc làm cho nông dân; hỗ trợ cải thiện sinh kế; đổi mới tư duy, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; phát huy tình làng nghĩa xóm; giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống khá giả, đồng đều giữa các vùng trong tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thừa Thiên Huế để cán bộ, hội viên, nông dân xác định vai trò của mình trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các phong trào, hoạt động của Hội phải hướng đến việc mang lại lợi ích tinh thần, vật chất cho hội viên, nông dân; phải khẳng định vai trò của Hội Nông dân các cấp trong những năm tới, nhất là trong thời kỳ xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.  

Thứ tư, chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất thật chất trong các cấp Hội, đặc biệt là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Nâng cao vai trò, năng lực của các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động. Tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất để hội viên nông dân học tập, nâng cao trình độ, kiến thức và đào tạo, bồi dưỡng nghề.

Đại hội Hội Nông dân TT-Huế: Cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư  - Ảnh 12.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Ảnh: Trần Hòe.

Thứ năm, thường xuyên tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương Hội và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và địa phương nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghiên cứu đặt hàng môt số đề tài khoa học nhằm ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ cho nông dân; xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên chợ sản phẩm nông nghiệp, mang bản sắc riêng có của Thừa Thiên Huế để giới thiệu, quảng bá, kết nối, tiêu thụ nông sản cho nông dân và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã được ký kết.

Thứ sáu, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát triển khai các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Phải thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

"Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và rất mong tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí trong nhiệm kỳ tới", Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh. 

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy dân chủ, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem