Đài Loan kích hoạt tên lửa đối phó 8 máy bay Trung Quốc

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 20/02/2021 15:01 PM (GMT+7)
Lực lượng Không quân Đài Loan đã đưa ra "cảnh báo vô tuyến" và kích hoạt tên lửa sau khi phát hiện máy bay Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của nước này.
Bình luận 0
Đài Loan kích hoạt tên lửa đối phó 8 máy bay Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc gần đây đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh các đảo do Đài Loan kiểm soát

Lực lượng không quân Đài Loan đã kích hoạt hệ thống tên lửa của nước này sau khi 8 máy bay chiến đấu Trung Quốc bay vào khu vực nhận dạng phòng không phía tây nam của hòn đảo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Sáu 19/2 cho biết 4 chiếc J-16 và 4 chiếc JH-7 của Trung Quốc, cũng như một máy bay tác chiến điện tử khác vào khu vực nhận dạng phòng không phía tây nam của hòn đảo.

Bộ cho biết, lực lượng không quân của Đài Loan đã được báo động, theo đó "cảnh báo vô tuyến đã được đưa ra và các hệ thống tên lửa phòng không cũng đã được triển khai để giám sát hoạt động" của các máy bay Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo mà họ tuyên bố là lãnh thổ của họ. 

Bắc Kinh cho biết họ đang phản ứng với cái mà họ gọi là sự "thông đồng" giữa Đài Bắc và Washington, nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan.

Máy bay Trung Quốc được cho là bay ở góc tây nam của hòn đảo hầu như hàng ngày, trong đó động thái có quy mô lớn gần đây nhất là vào ngày 24/1 với sự xuất hiện của 12 máy bay chiến đấu của Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem