Đại sứ du lịch và những mỹ nhân trên "đường đua"

Thứ ba, ngày 02/04/2013 13:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Jennifer Phạm, Thu Hương, Lan Phương, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân, Á hậu Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2012 Châu Mộng Như…. là những người đẹp đang “chạy đua” trên con đường tới vị trí Đại sứ du lịch.
Bình luận 0

Đại sứ Du lịch Việt Nam là danh hiệu danh dự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam bổ nhiệm cho cá nhân hội đủ điều kiện phù hợp cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Trong vòng một năm qua, với vị trí này, có thể nói Lý Nhã Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, Lý Nhã Kỳ đã làm đơn xin rút và nhường lại cho các ứng viên khác.

img

Đến thời điểm hiện nay, đã có bốn người chính thức nộp đơn ứng cử đó là: người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân, giáo viên ngoại ngữ Đỗ Thị Hồng Thuận, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân, Á hậu Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2012 Châu Mộng Như. Một số những cái tên khác: Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa khôi thể thao Thu Hương, diễn viên Lan Phương... cũng đang hoàn tất hồ sơ để gửi cho bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Cùng điểm qua một vài nét cơ bản về những ứng viên trên con đường “chạy đua” đến vị trí Đại sứ du lịch:

1. Huỳnh Thị Ngọc Hân

img

Dù không ở Việt Nam nhưng, Huỳnh Thị Ngọc Hân - Người đẹp du lịch của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011- vẫn quyết định dấn thân vào cuộc đua này.

Cô sinh ra tại Cần Thơ và sở hữu trình độ học vấn đáng nể: Cầm trong tay hai bằng thạc sĩ : Thạc sĩ Quan hệ công chúng, và thạc sĩ Kinh doanh quốc tế trường ĐH Công nghệ Queensland, Australia. Ngoài ra, người đẹp này còn sở hữu thêm hai bằng cử nhân của hai trường Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngoại thương và trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM.

Hiện tại, Ngọc Hân sinh sống tại Australia, là chuyên viên quan hệ cộng đồng, Hội đồng thành phố Brisbane (Úc), và cũng là Đại sứ sinh viên quốc tế Brisbane…

Nhìn vào bộ hồ sơ dày 100 trang song ngữ Việt - Anh ứng Ngọc Hân gửi Bộ VH,TT&DL cũng đã thấy cô rất quyết tâm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, do đang sinh sống tại Australia nên Ngọc Hân không có lợi thế như các đối thủ. Nhưng Hân khẳng định "việc sống ở nước ngoài không giới hạn khả năng làm việc và cống hiến cho Việt Nam".

2. Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân

img

Không phải là cái tên quen thuộc với nhiều người nhưng Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân có lợi thế về mặt sắc vóc. Cô cũng mở đầu bằng một thăm dò nho nhỏ trên facebook cho việc ứng cử Đại sứ du lịch của mình. 64 người thích và gần 30 bình luận ủng hộ đã tiếp sức cho việc tự ứng cử của Diệu Hân.

Sau khi đăng quang, cái tên Diệu Hân... chìm nghỉm giữa một rừng người đẹp của showbiz nên có nhiều dư luận cho rằng, cô đang cố ngồi vào vị trí Đại sứ du lịch để PR tên tuổi. Khá tức giận với điều này, Diệu Hân cho biết cô làm việc này hoàn toàn là vì muốn giới thiệu hình ảnh đất nước ra thế giới.

3. Á hậu 1 Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2012 Châu Mộng Như

img

Châu Mộng Như được sinh ra ở Đồng Nai, trong một gia đình có bốn anh chị em và là con út. Năm 18 tuổi, cô theo học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hutech, song song đó, làm việc bán thời gian cho công ty quảng cáo tại TP.HCM.

21 tuổi, tốt nghiệp, cô tự tin mở công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Nam Châu chuyên về quảng cáo và tổ chức sự kiện với phân khúc là thương hiệu cao cấp.

4. Diễn viên Lan Phương

img

Nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" cũng là một trong những ứng viên nặng ký cho vị trí Đại sứ du lịch. Về mức độ giàu có Lan Phương thua đứt Lý Nhã Kỳ nhưng có vẻ cô chẳng bận tâm lắm về điều này, dù không có nhiều kim cương và tiền tỉ nhưng cô cho biết sẽ dùng "cái đầu" để giải quyết mọi vấn đề.

Cụ thể là cái đầu thông minh sẽ giúp Lan Phương vừa nghĩ ra được nhiều chiến lược quảng bá du lịch vừa kêu gọi tài trợ để có chi phí hoạt động.

Từng tham gia hành trình tàu Thanh Niên Đông Nam Á do chính phủ Nhật tổ chức, tham gia chuyến hải trình trên du thuyền Nivea Blue Boat tại Hamburg cùng hơn 3.000 đại diện đến từ 50 quốc gia, chương trình "Thúc đẩy thay đổi xã hội qua các dự án nghệ thuật" ...

Lan Phương là một trong những nghệ sĩ Việt có vốn tiếng Anh tốt, hơn nữa lại chưa từng vướng phải scandal nào, nên Lan Phương có vẻ như là một lựa chọn lý tưởng cho vị trí Đại sứ du lịch.

5. Cô giáo Đõ Thị Hồng Thuận

img

Đỗ Thị Hồng Thuận có lẽ là người “ngoại đạo” duy nhất tham gia ứng cử khi cô không phải là Á hậu, Hoa hậu, diễn viên hay hoạt động trong lòng giải trí.

Đỗ Thị Hồng Thuận sinh năm 1985, tốt nghiệp ĐH Ngoại thương năm 2008, đang sinh sống cùng gia đình tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cô từng tốt nghiệp loại giỏi các cấp tiểu học, THCS, THPT; đoạt giải nhì văn quận Tây Hồ (năm 1999), giải khuyến khích môn Lịch sử TP Hà Nội (năm 2001) và giành học bổng Hòa Bình du học tại Autralia (năm 2008). Hiện tại, Hồng Thuận là giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh phổ thông tại Hà Nội.

Tự nhận không có tài sản, không nổi tiếng, không nhan sắc, song cô gái 28 tuổi Đỗ Thị Hồng Thuận (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tự tin ứng cử Đại sứ Du lịch với mong muốn góp sức đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

6. Hoa hậu Jennifer Phạm

img

Một cái tên đình đám khác vừa đánh tiếng sẽ tham gia ứng cử đó là Hoa hậu Jennifer Phạm. Cô là cái tên quá quen thuộc của làng giải trí Việt.

Jennifer Phạm tên khai sinh là Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh năm 1985 tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 1988, cô theo cha mẹ sang Mỹ định cư. Cô theo học ngành Dược của Đại học California tại Irvine, ngoài ra còn theo học ngành tâm lý học.

Người đẹp gốc Việt này đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô được biết đến nhiều hơn khi kết hôn với ca sĩ Quang Dũng.

Sau khi ly hôn với chàng ca sĩ này, Hoa hậu châu Á tại Mỹ tham gia nhiều hoạt động của showbiz Việt như làm MC, diễn viên, gương mặt quảng cáo… Cuối năm 2012, cuộc hôn nhân lần 2 của người đẹp cũng gây ồn ào chẳng kém vì vị hôn phu mới của cô là doanh nhân Nguyễn Đức Hải, con của một trong những sáng lập viên FPT, giám đốc FPT thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Thanh Thanh.

7. Hoa khôi thể thao Thu Hương

img

Gần đây nhất, Hoa khôi thể thao Thu Hương cũng đánh tiếng sẽ ứng cử vị trí này.

Cô tên thật là Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội. Đoạt ngôi Hoa khôi Thể thao 1995, cô sinh viên Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội thành tâm điểm chú ý làng thời trang lúc bấy giờ.

Ít lâu sau, Thu Hương xuất hiện trên VTV3 với vai trò MC chương trình Phụ nữ thế kỷ 21 (2006), Làm giàu không khó. Cái tên Thu Hương đặc biệt được truyền thông săn đón sau khi cô đoạt ngôi vị hậu 2 Quý bà Thế giới vào năm 2011.

Với bề dày thành tích danh hiệu, cùng với việc là một doanh nhân có nhiều tiếng tăm trong giới truyền thông, báo chí, Thu Hương được kỳ vọng sẽ là người kế nhiệm Lý Nhã Kỳ trong vai trò Đại sứ.

***

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh vị trí Đại sứ du lịch như một chiếc “ghế nóng”. Tuy nhiên, hiện nay, "đường đua" tới vị trí này có vẻ đang sôi động lên rất nhiều với những gương mặt mỹ nhân... Liệu người đẹp nào có thể cáng đáng được trọng trách có thể nói là không đơn giản nhưng cũng đầy vinh dự này? Câu trả lời sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trả lời vào cuối năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem