Đại sứ Mỹ nói về vụ tấn công ở Đắk Lắk: Lên án mạnh mẽ, không dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào

M.H. Thứ hai, ngày 24/07/2023 16:34 PM (GMT+7)
Đại sứ Mỹ Marc Knapper trả lời câu hỏi của Dân Việt về vụ tấn công khủng bố ở Đắk Lắk và hợp tác an ninh giữa hai nước.
Bình luận 0

"Về những gì đã xảy ra ở Đắk Lắk, Hoa Kỳ không bao giờ dung thứ cho những gì đã xảy ra, khi có bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình của những người đã thiệt mạng trong vụ việc đó và lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể về những gì đã xảy ra và việc sử dụng các phương tiện bạo lực" - Đại sứ Marc Knapper nói.

Trong cuộc gặp gỡ bàn tròn của Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper chiều nay để thảo luận về quan hệ hai nước nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phóng viên Dân Việt đã đặt câu hỏi về hợp tác an ninh hai nước. Hợp tác an ninh vốn được xem như một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước trong bối cảnh hai bên xem xét nâng cấp quan hệ song phương, hơn nữa gần đây đã xảy ra vụ tấn công khủng bố vào 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, trong đó Bộ Công an đã nói rõ có nghi phạm là thành viên từ một tổ chức tại Mỹ.

Đại sứ Mỹ nói về vụ tấn công ở Đắk Lắk: Lên án mạnh mẽ, không dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào - Ảnh 1.

Đại sứ Marc Knapper: Sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tìm hiểu ai đứng sau vụ việc. Ảnh: M.H.

Đại sứ nói tiếp: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam để cố gắng tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra, ai đứng sau nó. Và đây là một thông điệp sẽ được gửi đi rất nhanh chóng, và nếu thực sự có một nghi phạm từ Mỹ thì đây là điều chúng tôi hoàn toàn lên án và không hề dung thứ theo bất kỳ cách nào

Tiếp tục trả lời về hợp tác an ninh hai nước, Đại sứ Knapper cho biết:  "Và đó là lý do để hợp tác an ninh, hợp tác thực thi pháp luật. Đây là lĩnh vực mà chúng tôi cũng như Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều trong những năm qua từ mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Bộ Công an và các cơ quan Hoa Kỳ như FBI, Cục Phòng chống Ma túy và các cơ quan khác. 

Khi tôi mới bắt đầu làm việc ở đây vào năm 2004, hai bên đã có một số hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật nhưng không  nhiều. Nhưng nếu nhìn tiếp, gần 20 năm qua, chúng tôi đã làm việc với Việt Nam, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề từ tội phạm xuyên quốc gia , ma túy, đối phó với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia  như buôn bán người, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Chúng ta hợp tác cùng nhau để giúp đảm bảo rằng Việt Nam hoặc Hoa Kỳ sẽ không trở thành điểm trung chuyển hoặc nguồn hoặc điểm đến của ma túy. 

Đây là tất cả các lĩnh vực mà chúng ta đã hợp tác rất chặt chẽ trong nhiều năm và thực sự đã phát triển một mối quan hệ khá tin cậy và chủ động".

(Toàn văn cuộc trao đổi sẽ được đăng trên Dân Việt ngày 25/7/2023)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem