Đại tướng Mỹ hé lộ lý do Washington quyết buộc Nga phải gánh 'thất bại chiến lược' ở Ukraine

Minh Nhật (theo BI/New York Post) Thứ tư, ngày 27/04/2022 16:00 PM (GMT+7)
Toàn bộ trật tự quốc tế sẽ bị phá hủy nếu Nga "thoát khỏi cuộc chiến vô cớ" ở Ukraine mà không phải gánh hậu quả nào", Đại tướng Mỹ Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tuyên bố.
Bình luận 0

Đại tướng Mỹ Mark Milley: Trật tự quốc tế sẽ bị phá hủy

Tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 26/4, vị tướng hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh: “Nếu cuộc chiến này tiếp diễn, nếu không có sự đáp trả cho hành động gây hấn này, nếu Nga thoát khỏi cuộc chiến mà không phải gánh hậu quả nào, thì cái gọi là trật tự quốc tế cũng sẽ bị phá hủy".

"Và nếu điều đó xảy ra, thì chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên bất ổn gia tăng nghiêm trọng", Đại tướng Mỹ Milley cảnh báo.

Đại tướng Mỹ hé lộ lý do Washington quyết buộc Nga phải gánh 'thất bại chiến lược' ở Ukraine - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley. Ảnh Getty

Trong cuộc phỏng vấn, vị tướng này cũng nhấn mạnh rằng có một mối nguy hiểm còn lớn hơn nhiều trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải bỏ chạy khỏi nhà cửa, quê hương để tránh chiến sự.

“Điều đang bị đe dọa là an ninh của châu Âu", Đại tướng Milley bình luận và nói thêm rằng hoạt động quân sự của Nga “là thách thức lớn nhất đối với an ninh của châu Âu kể từ khi Thế chiến II kết thúc”.

Theo Đại tướng Milley, trật tự thế giới sau Thế chiến II đã "ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa các cường quốc" và nhấn mạnh toàn bộ khái niệm rằng, các nước lớn sẽ xâm lược các quốc gia nhỏ hơn. Tuy nhiên, tướng Mỹ cáo buộc, giờ đây Nga đã phát vỡ trật tự thế giới, tiến hành một cuộc chiến chống lại một quốc gia nhỏ hơn họ.

Theo Business Insider, mặc dù không có siêu cường nào chiến tranh với nhau kể từ Thế chiến 2, nhưng các cường quốc thế giới như Mỹ vẫn tham gia các cuộc chiến ở Triều Tiên, Việt Nam, Iraq và Afghanistan. Trong những thập kỷ gần đây, Mỹ và Nga đã tham ra các cuộc chiến ủy nhiệm ở nhiều nước đang phát triển trên khắp thế giới.

Mỹ quyết buộc Nga phải gánh "thất bại chiến lược" ở Ukraine

Ngoại trưởng Antony Blinken cùng ngày (26/4) đã yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ đầy đủ ngân sách như chính quyền Biden đề xuất cho Bộ Ngoại giao để đảm bảo rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ dẫn đến "thất bại chiến lược" đối với Nga, theo New York Post.

Ông Blinken nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng chuyến đi gần đây của ông tới Kiev đã mang lại cho ông “ấn tượng không thể phai mờ” rằng, Ukraine đang dũng cảm và kiên cường chiến đấu chống lại Nga - và họ đã bảo vệ thành công thủ đô Kiev.

“Nó đã ở ngay trước mắt chúng tôi: Người Ukraine đã giành chiến thắng trong trận chiến giữ Kiev”, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh.

Ông Blinken - người đã thực hiện chuyến đi ngoại giao bí mật tới Ukraine cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào cuối tuần trước - nói rằng phản ứng toàn cầu do Mỹ dẫn đầu trong xung đột Nga-Ukraine đã “làm nổi bật sức mạnh của chính sách ngoại giao của Mỹ”.

Đại tướng Mỹ hé lộ lý do Washington quyết buộc Nga phải gánh 'thất bại chiến lược' ở Ukraine - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 24 tháng 4 năm 2022. Ảnh EPA

Ông nói rằng đề xuất ngân sách 60,4 tỷ USD cho năm tài chính tiếp theo của Bộ Ngoại giao Mỹ là cần thiết để Bộ tiếp tục tập hợp các đối tác và đồng minh của Mỹ để giúp Ukraine chống lại Nga.

"Đề xuất ngân sách trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng này, nhưng tài trợ đầy đủ cho (Bộ Ngoại giao) là rất quan trọng để đảm bảo cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một thất bại chiến lược đối với Điện Kremlin và là một bài học mạnh mẽ cho những ai có thể đang cân nhắc đi theo con đường của họ", ông Blinken nói.

Sau khi Nga phát động hoạt động quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2, Mỹ và các đồng minh NATO đã dành sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine bao gồm áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, dồn dập và liên tục gửi vũ khí, trang thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo phương Tây đã lên án Nga và cáo buộc nước này phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem