Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 17/9, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phối hợp với Hội Nông dân xã Ea Bar và Doanh nghiệp tư nhân TM – DV Hồ Quang, tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất giống lúa mới (ST25) trên địa bàn xã Ea Bar.
Trong vụ hè thu năm 2022, xã Ea Bar được chọn làm mô hình sản xuất giống lúa ST25 với diện tích 4,5ha, có 14 hộ tại thôn 11, xã Ea Bar tham gia. Tham gia mô hình này, người dân được hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây lúa.
Qua quá trình sản xuất cho thấy, giống lúa ST25 là giống lúa triển vọng có chất lượng cao, năng suất khá, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh.
Giống lúa này có màu sắc lá xanh đậm, sinh trưởng và phát triển tốt, cây cứng cáp, chống đổ tốt, bông dài, hạt xếp thưa, màu vàng, hạt thon dài, trắng trong, cơm dẻo thơm mềm, tỷ lệ hạt lép thấp, không có bụng trắng, một bông có khoảng 320 - 330 hạt. Năng suất đạt 700 - 800 kg/sào, nếu thâm canh tốt có thể đạt cao hơn, giống gieo được cả 2 vụ trong năm.
Với những đặc tính ưu việt của giống lúa ST25 được thể hiện ngay từ vụ đầu, nhiều nông dân tin tưởng về giống mới này và đã có dự định sẽ triển khai gieo cấy vào vụ tới.
Từ thành công của mô hình, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Buôn Đôn đã đề nghị doanh nghiệp tư nhân TM – DV Hồ Quang tiếp tục phối hợp với huyện để triển khai mở rộng diện tích sản xuất lúa ST25 cũng như các giống lúa mới triển vọng khác để góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân của địa phương.