Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng cần sa "để nuôi gà"

Huỳnh Duy Hậu Thứ tư, ngày 13/05/2020 11:04 AM (GMT+7)
Liên tiếp trong hai ngày, Công an huyện Krông Năng đã phát hiện, thu giữ hàng trăm cây cần sa được trồng trái phép trong vườn nhà dân. Thông tin ban đầu, người dân cho biết việc trồng cần sa nhằm mục đích... nuôi gà.
Bình luận 0

Ngày 13/5, tin từ Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, liên tiếp trong hai ngày vừa qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện đã phát hiện nhiều điểm trồng cần sa trái phép trong vườn nhà dân.

Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng cần sa "để nuôi gà" - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhổ bỏ số cần sa trong nhà dân.

Cụ thể, qua công tác trinh sát nắm tình hình, ngày 12/5, lực lượng này đã phát hiện tại vườn nhà bà Bùi Thị Kim Loan (SN 1972, trú tại thôn Trường Hà, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) có trồng 442 cây cần sa.

Khai nhận với cơ quan công an, bà Loan cho biết, khoảng tháng 2/2020, bà đã mua hạt giống của một người không rõ lai lịch tại chợ Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về trồng ra sau vườn, với mục đích dùng để nuôi gà.

Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng cần sa "để nuôi gà" - Ảnh 2.

Trong hai ngày, lực lượng Công an huyện Krông Năng đã liên tiếp phát hiện hàng trăm cây cần sa trồng trái phép.

Qua đấu tranh, bà Loan cho biết đã cho em dâu mình là Hoàng Thị Phượng (SN 1982, trú cùng thôn) lấy một ít hạt giống về trồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra thì phát hiện bà Phượng đang nhổ bỏ 139 cây cần sa trong vườn nhà.

Bà Phượng cũng cho biết, việc trồng cần sa chỉ nhằm mục đích dùng để nuôi gà. Nhưng khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra vườn nhà bà Loan, bà vội vàng về nhổ bỏ số cây cần sa trồng trong vườn mình.

Đắk Lắk: Phát hiện người dân trồng cần sa "để nuôi gà" - Ảnh 3.

Người dân cho rằng họ chỉ trồng cần sa nhằm mục đích nuôi gà.

Hiện toàn bộ số cần sa trồng trái phép tại hai nhà dân nói trên đã được công an nhổ và thu giữ với tổng trọng lượng cân được là 69kg (vườn bà Loan 38 kg, vườn bà Phượng 31 kg).

Cơ quan công an cũng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó, Công an huyện Krông Năng phát hiện tại nhà ông Hoàng Đình Huy (SN 1970, trú tại thôn Ea Chăm, xã Ea Tân) có trồng trái phép hơn 100 cây cần sa trong vườn nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem