Đắk Lắk: Xác minh nhóm nữ sinh cấp 3 đánh nhau

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 10/04/2021 11:17 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đang xác minh làm rõ vụ việc 2 nhóm nữ sinh đánh nhau.
Bình luận 0

Ngày 10/4, cơ quan chức năng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đang xác minh làm rõ vụ việc 2 nhóm nữ sinh cấp 3 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện này đánh nhau. Sau đó, một nữ sinh đã gọi người nhà tới.

Đắk Lắk: Xác minh nhóm nữ sinh cấp 3 đánh nhau rồi gọi phụ huynh tới lớp hành hung bạn - Ảnh 1.

Làm rõ việc nữ sinh V đã bị chị của nữ sinh Đ hành hung ngay trong lớp (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai nhóm nữ sinh đánh nhau. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đoạn clip được ghi lại tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk. Sự việc xảy ra vào sáng 9/4.

Theo đó, vào thời điểm này giữa 2 nhóm nữ sinh tên V (học lớp 10E) và nữ sinh tên Đ (học lớp 10C) của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk đã xảy ra đánh nhau trong lớp. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, nữ sinh tên Đ nhắn tin báo sự việc cho chị gái.

Đến khoảng 9h cùng ngày, chị gái của Đ đã đến trường tìm em V. Sau khi tới trường, chị gái của Đ đã lao lên lớp đấm đá vào người em V. Sự việc đã được nhiều em học sinh trong trường dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc, một lãnh đạo Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, trung tâm đã mời Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) cùng những người có liên quan lên làm việc. Về nguyên nhân vụ việc ban đầu xác định là do 2 nữ sinh có mâu thuẫn, nhắn tin qua lại từ tối hôm trước rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Trả lời câu hỏi vì sao trong giờ học, trung tâm để người nhà học sinh vào trường, lãnh đạo này cho rằng, khi 2 người nhà của học sinh (anh rể của em Đ đi cùng- PV) tới, bảo vệ trung tâm không cho lên mà yêu cầu ngồi chờ. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bảo vệ đi đánh trống vào lớp, 2 người này lao lên lớp.

Cũng theo lãnh đạo này, vụ việc có thể sẽ nghiêm trọng hơn nếu các thầy cô của trung tâm không kịp thời có mặt, ngăn chặn. "Công an thị trấn thông báo hôm nay sẽ mời 2 em học sinh lên làm việc. Thứ 2 tuần sau, chúng tôi cũng mời phụ huynh các em tới trường để giải quyết” - lãnh đạo này cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem