Đâm chết em ruột bằng nhát dao oan nghiệt

Chủ nhật, ngày 15/07/2012 14:33 PM (GMT+7)
Dân Việt - Do mâu thuẫn từ trước nên nghe thấy anh trai chửi đổng vì đàn gà mới mua tự dựng lăn ra chết, Vấn đã lao vào đánh anh. Hậu quả, con dao mổ gà sẵn trên tay anh trai đã đâm chết Vấn.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h, ngày 13.7, tại nhà riêng của Vũ Văn Chuẩn (48 tuổi, trú tại thôn Làng Đài, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

img
Vũ Văn Chuẩn khai nhận tại cơ quan công an (ảnh Minh Châu).

Theo Cơ quan Công an, chiều 13.7, Vũ Văn Chuẩn mắng vợ khi thấy đàn gà mới mua về nhà nuôi tự dựng nhiều con tự nhiên lăn ra chết. Sự việc xảy ra khi Vũ Văn Vấn (40 tuổi) đi xe máy đến, nghĩ rằng anh trai mắng mình, cộng với những ấm ức từ trước Vấn đã lấy đá ném và đánh Chuẩn. Hậu quả của việc xô xát này là một nhát oan nghiệt sẵn trên tay Chuẩn đâm trúng ngực trái Vấn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng khiến Vấn đã tử vong.

Chiều cùng ngày, Vũ Văn Chuẩn đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết chết em trai của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên đã bàn giao cho công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem