Đâm chết người vì bị đổ oan giấu bao thuốc lá

Thứ ba, ngày 27/05/2014 20:26 PM (GMT+7)
Sáng sớm ngày 27.5 nhiều người dân ở xóm 12 xã Cổ Đạm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ra đồng hoảng hồn khi phát hiện một xác nam thanh niên chết bên vườn lạc với nhiều vết đâm trên người.
Bình luận 0
Ngay sau đó sự việc được báo lên cơ qan chức năng. Nạn nhân nhanh chóng được xác nhận là anh Trần Văn Điệp (SN 1993) trú tại xóm 12, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Công an huyện Nghi Xuân đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết: Vào khoảng 21h ngày 26.5 một nhóm thanh niên của xóm 12, xã Cổ Đạm gồm có Thành, Tùng, Điệp, Long, Đệ, Hải, Chắt rủ nhau góp tiền mua rượu bia về uống.
img
Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng.

Sau khi uống rượu giữa các thành viên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng mọi người đổ oan cho mình khi giấu một bao thuốc lá, Phan Văn Long (SN 1993) lập tức về nhà lấy một con dao bầu rồi trở lại vị trí nhóm bạn mình đang ngồi hóng mát đâm anh Trần Văn Đ. Bị đâm bất ngờ, Đ vùng thoát chạy rồi gục chết sau đó.

Sau khi dùng dao đâm Đ nhiều nhát Long tiếp tục đâm anh Phan Văn Tùng. Thấy Tùng bị đâm trọng thương những người còn lại trong nhóm cố gắng tiến hành giải cứu đưa Tùng vào bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu.

Riêng về anh Trần Văn Đ, sau khi bị đâm rời khỏi hiện trường nên mọi người không để ý, mãi đến sáng hôm sau khi thi thể anh Đ mới được phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Nghi Xuân khẩn trương điều tra làm rõ.
Hữu Anh ( Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem