Đâm chết vợ trong đêm vì ghen rồi bỏ trốn

Chủ nhật, ngày 30/09/2018 06:33 AM (GMT+7)
Do ghen tuông, Chiến đâm vợ mình tử vong bằng một nhát dao chí mạng rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Trưởng Công an xã Xuân Dương (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) Lê Công Tâm chiều 29.9 thông tin về vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Vào khoảng 22h tối 28.9, tại nhà Lê Văn Chiến (SN 1993), trú thôn Xuân Thịnh xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Chiến lấy dao đâm vợ là chị L.T.H (SN 1994) một nhát khiến chị H chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn khỏi địa phương. 

Theo gia đình nạn nhân, vợ chồng Chiến cưới nhau được 5 năm và đã có 2 con (5 tuổi và 3 tuổi). Hai vợ chồng Chiến làm việc ở Hà Nội, mới về nhà ngày 28.9 thì tối xảy ra sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do ghen tuông. Người chồng cho rằng vợ mình có tình cảm với người khác nên đã đâm chết vợ.

Lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm Chiến để điều tra, làm rõ.

Lê Dương (VNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem