đàm phán hòa bình
-
Các lực lượng của Ukraine đang phải đối đầu với các công sự phòng thủ rộng lớn và vững chắc của Nga trong cuộc phản công rõ ràng đã diễn ra không theo mong muốn của Kiev. Ukraine sẽ phải đưa ra lựa chọn về cách thức chiến tranh kết thúc, nhưng một cuộc xung đột đóng băng dường như là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.
-
Ả Rập Xê Út phối hợp với Ukraine đã mời khoảng 30 quốc gia tham dự sự kiện được mô tả là "đàm phán hòa bình" nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào cuối tuần này nhưng không mời Nga.
-
Châu Phi và Trung Quốc nắm giữ những lợi thế đáng kể có thể khiến họ trở thành những trung gian hòa giải quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Aljazeera.
-
Liên Hợp Quốc đã lên án mức thiệt hại dân sự khủng khiếp của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khi cuộc xung đột chạm mốc 500 ngày - một cột mốc nghiệt ngã cho cuộc xung đột dữ dội chưa có hồi kết, theo AP.
-
Ukraine được cho là có kế hoạch sử dụng bán đảo Crimea làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Nga, theo RT.
-
Các lực lượng Nga và Ukraine đang chiến đấu trên khắp miền đông và miền nam Ukraine trong bối cảnh Kiev được cho là đã khẳng định khả năng thay đổi cán cân chiến lược có thể dẫn đến các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc chiến toàn diện kéo dài 15 tháng qua.
-
Các quan chức Ukraine đã tiết lộ với Giám đốc CIA William J. Burn một chiến lược đầy tham vọng nhằm giành lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng và mở các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow vào cuối năm nay.
-
Các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine có thể bắt đầu vào đầu tháng Bảy tới - theo đài truyền hình công cộng Đức ARD. Các quan chức cấp cao từ một số cường quốc đã tổ chức một cuộc họp vào tuần trước tại Copenhagen (Đan Mạch) để thảo luận về vấn đề này.
-
Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Kiev tuyên bố, một nhóm các nhà đàm phán “thực sự” đã tồn tại ở Nga.
-
Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều khả năng sẽ buộc phải thỏa thuận với Nga về các điều kiện ít nhiều có lợi, nhà báo William Galston của The Wall Street Journal nhận định.