đàm phán hòa bình
-
"Bàn tay vô hình" thúc đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine dường như cũng đang kéo dài và làm leo thang xung đột, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm 7/3 cho biết. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, bất kể cuộc chiến ở Ukraine kéo dài bao lâu, cuối cùng nó sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Kiev.
-
Thủ tướng Đức khẳng định Moscow phải rút quân khỏi nước láng giềng để làm cơ sở cho đàm phán hòa bình.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Nga nên rút quân khỏi Ukraine để có thể đàm phán hòa bình trong khi các lực lượng Ukraine tuyên bố đẩy lùi hơn 170 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ, theo Yenisafak và Pravda.
-
Hôm 1/3, Quốc hội Phần Lan đã thông qua luật cho phép nước này gia nhập NATO.
-
Các nước phương Tây có ý định buộc Kiev tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow vào mùa thu nếu Ukraine gặp thất bại nghiêm trọng trên mặt trận, theo báo Bild của Đức.
-
Budapest tin rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev có hại cho cả Nga và Ukraine, cũng như “cả thế giới”.
-
Hôm 23/2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Nga chấm dứt hành động thù địch ở Ukraine và nhanh chóng rút quân.
-
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Trung Quốc đã chia sẻ suy nghĩ về “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc khủng hoảng Ukraine.
-
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Trung Quốc đã trình bày một số nội dung chính trong kế hoạch hòa bình dành cho Nga và Ukraine cho Kiev. Theo Bộ trưởng, các chi tiết được chia sẻ bởi nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh, Vương Nghị.
-
Sau trận động đất kinh hoàng hôm 6/2, những người sống sót ở Jandaris, tỉnh Aleppo, phía tây bắc Syria, đang đào bới đống đổ nát mỗi ngày để tìm kiếm tài sản cá nhân.