Bất ngờ 'hòa đàm' để chấm dứt cuộc chiến Ukraine nhưng không có mặt Nga

Phương Đăng (theo RT) Thứ bảy, ngày 05/08/2023 13:55 PM (GMT+7)
Ả Rập Xê Út phối hợp với Ukraine đã mời khoảng 30 quốc gia tham dự sự kiện được mô tả là "đàm phán hòa bình" nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào cuối tuần này nhưng không mời Nga.
Bình luận 0
Bất ngờ 'hòa đàm' để chấm dứt cuộc chiến Ukraine nhưng Nga không được mời - Ảnh 1.

Cả Nga và Ukraine hiện vẫn chưa đàm phán để tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm kết thúc cuộc xung đột. Ảnh IT

Theo Responsiblestatecraft, trọng tâm của cuộc đàm phán hòa bình dự kiến sẽ là kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine, mà Moscow đã từ chối thực hiện.

Những nỗ lực của Ukraine nhằm thu hút sự ủng hộ của một nhóm lớn các quốc gia không liên kết (không tham gia các khối trong Chiến tranh lạnh) vẫn tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này tại Ả Rập Xê Út trong một hội nghị thượng đỉnh được coi là “các cuộc đàm phán hòa bình” do Kiev và Riyadh tổ chức.

Hội nghị này được cho là sự tiếp nối của sự kiện được tổ chức tại Đan Mạch vào cuối tháng 6 - có sự tham dự của một số quan chức châu Âu cũng như đại diện từ Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi - nơi Ukraine và những người ủng hộ phương Tây muốn củng cố sự ủng hộ về tầm nhìn của họ về hòa bình, đặc biệt là giữa các quốc gia từ Nam bán cầu.

Danh sách đầy đủ những người được mời hoặc tham dự không được tiết lộ, nhưng Nga một lần nữa tiếp tục không được mời.

Theo The Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch đàm phán, Ukraine và Ả Rập Xê Út đã gửi lời mời tới các đại diện từ 30 quốc gia, bao gồm Indonesia, Ai Cập, Mexico, Chile, Zambia và Trung Quốc. Trong cuộc họp hồi tháng 6 Bắc Kinh đã vắng mặt và Ả Rập Xê Út được chọn tổ chức vòng đàm phán này một phần hy vọng thu hút được Bắc Kinh.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến sẽ tham dự các cuộc đàm phán, được cho là sẽ được tổ chức tại thành phố cảng Jeddah vào cuối tuần này.

Tương tự như hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen, trọng tâm của các cuộc đàm phán này dự kiến sẽ là kế hoạch 10 điểm của Ukraine, trong đó kêu gọi khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine đối với toàn bộ lãnh thổ của mình, trao trả tù nhân chiến tranh và truy tố các tội phạm chiến tranh của Nga.

Ông Andriy Yermak, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Zelensky, cho biết: “Công thức hòa bình Ukraine bao gồm 10 điểm cơ bản. Việc thực hiện chúng sẽ không chỉ đảm bảo hòa bình cho Ukraine mà còn tạo ra các cơ chế để chống lại các xung đột trong tương lai trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng nên lấy kế hoạch hòa bình Ukraine làm cơ sở, bởi chiến tranh đang diễn ra trên lãnh thổ của chúng tôi”.

Kiev và những người ủng hộ họ đã cố gắng thuyết phục các quốc gia trung lập ủng hộ thỏa thuận hòa bình này. Tuy nhiên, theo báo cáo, nhóm các quốc gia Nam bán cầu có mặt tại Đan Mạch hồi tháng 6 đã không đồng ý ký vào nó. Ukraine vẫn hy vọng rằng việc có thêm nhiều quốc gia ủng hộ thỏa thuận 10 điểm sẽ củng cố vị thế của họ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sau này.

Nhưng không phải ai cũng ủng hộ việc Moscow tiếp tục bị loại trừ khỏi các loại thảo luận này. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết, ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh trừ khi có sự tham gia của Nga, đồng thời kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột.

“Nếu cả Ukraine và Nga chấp nhận tìm kiếm các giải pháp để đạt được hòa bình, chúng tôi sẽ tham gia”, ông Lopez Obrador cho biết trong một cuộc họp báo.

Về phần mình, Moscow cho biết sẽ theo dõi diễn biến ở Jeddah. 

“Nga sẽ theo dõi cuộc gặp này. Chúng tôi cần hiểu những mục tiêu nào được đặt ra và những gì sẽ được thảo luận", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình đều xứng đáng được đánh giá tích cực.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem