Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi lên tiếng về thái độ nghệ sĩ trẻ vì "giọt nước tràn ly"

Chủ nhật, ngày 31/01/2021 20:13 PM (GMT+7)
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bức xúc lên tiếng về thái độ của một số nghệ sĩ trẻ khi vừa nhận giải thưởng đã bỏ về tại một chương trình trao giải.
Bình luận 0

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá bức xúc trước việc một số nghệ sĩ trẻ có hành động bỏ về ngay sau khi nhận giải thưởng.

Anh nói những ca sĩ này đứng dậy đi về sớm, để lại những chiếc ghế trống và vài người bạn đồng nghiệp chờ lãnh giải cuối cùng ở lại một cách cô đơn. Điều này khiến không khí tận cùng của đêm trao giải và giây phút chúc mừng cho nhau hoàn toàn biến mất.

Theo nam ca sĩ, đáng lẽ anh em bạn bè nên cùng nhau chụp những tấm hình tay cầm cúp, cười hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, khoảnh khắc này bây giờ không có mà thay vào đó, ở lễ trao giải chỉ có những phút vui vẻ, cười ngượng ngắn ngủi của các nghệ sĩ khi vừa đến và đứng vào backdrop theo yêu cầu của ban tổ chức và báo chí.

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi lên tiếng về thái độ nghệ sĩ trẻ vì "giọt nước tràn ly" - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng tại buổi trao giải Làn sóng xanh 2020. Ảnh: NSCC.

Đàm Vĩnh Hưng dẫn chứng trước đây các nghệ sĩ có nhiều kỷ niệm đẹp và vui với các đồng nghiệp. Họ cùng nhau trang điểm ở hành lang khách sạn tỉnh, diễn xong đi ăn khuya và kể chuyện tếu táo về những điều diễn ra trên sân khấu hôm nay, họ diễn ra sao, ai bị gì và được gì.

Chưa kể, sau mỗi lần trao giải "Làn sóng xanh" năm xưa, tất cả nghệ sĩ có giải hay không đều tập trung về một điểm để ăn mừng, hát hò.

Còn một số ca sĩ trẻ ngày nay, không bao giờ có được những kỷ niệm như thế, bởi cuộc sống bây giờ đã thay đổi. Ca sĩ không còn cảnh đi xe đoàn chung mười mấy người với cả đạo cụ sân khấu, loa, âm thanh... Ai nấy đều tự túc cho khoẻ và thoải mái, để chủ động hơn cho sinh hoạt cá nhân.

"Nhưng ít ra, những buổi như trao giải đêm qua là cơ hội để vui cùng nhau, để chia sẻ những kỷ niệm là rất quý và hiếm. Không! Mặt nghệ sĩ trẻ nào cũng rất nghiêm trọng khi ra về nhìn nhau, nhìn mọi người xung quanh. Có vài bé thì 8-10 vệ sĩ xung quanh, dù không một khán giả hay fan nào vây hoặc lại gần làm gì cả", anh nói.

Nhìn tình trạng ấy, anh chỉ biết lắc đầu. Anh biết, có thể có ca sĩ lấy lý do chạy show nhưng điều đó không thuyết phục.

"Tôi có chút tâm tình gửi đến các em nhỏ. Hi vọng các em sẽ đọc được và sẽ chọn cho mình cách để cái tình nghệ sĩ được có trong mình", Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ. Anh khẳng định, mình không ganh tị với đàn em vì bản thân anh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... đều tự nguyện xin không nhận giải thưởng âm nhạc từ cách đây 5, 10 năm trước.

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi lên tiếng về thái độ nghệ sĩ trẻ vì "giọt nước tràn ly" - Ảnh 2.

Nam ca sĩ khẳng định không chỉ trích nhưng muốn lên tiếng để các nghệ sĩ trẻ biết đúng sai. Ảnh: NSCC.

 

Trước những bức xúc của nam ca sĩ, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ để tìm hiểu sự tình.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: "Tôi chỉ muốn góp ý và đưa ra cho các em những lựa chọn và biết những cái hay cái dở chứ không phê bình, chỉ trích các em. Chuyện ở "Làn sóng xanh" chỉ là giọt nước tràn ly bởi trước đó, tôi chứng kiến rất nhiều giải thưởng khác cũng gặp trường hợp tương tự. Không chỉ riêng tôi mà không ai dám nói nặng nhẹ các bạn trẻ quá nhiều, nhưng mình cần phải biết cách cư xử cho đúng. Nếu ai hiểu được chia sẻ của tôi, sẽ còn trân trọng hơn".

Khi được hỏi, có sợ mất lòng đồng nghiệp khi phát ngôn thẳng thắn như vậy? Đàm Vĩnh Hưng nói: "Nếu bạn nào không chịu ghi nhận sẽ thấy khó chịu. Nhưng việc này, tôi nói ra cũng không có gì quá nghiêm trọng đến mức mất lòng ai. Tôi thấy mình là đàn anh, phải có trách nhiệm chỉ các em út trong nghề cư xử cho đúng. Chúng tôi không dạy họ làm bậy thì không có gì phải sợ. Thực tế, không có tôi họ vẫn nổi tiếng, nhiều show và ngược lại".

Đông Du (Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem