Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày qua, nhiều người dân tại thôn 7, xã Lộc Ngãi vẫn chưa hết bức xúc khi cuộc sống bị đảo lộn, khó khăn khi nước sinh hoạt đục ngầu. Điều đáng nói, theo người dân, nguyên nhân của việc nước bị đục này do việc khai thác quặng bauxite của Công ty Nhôm Lâm Đồng.
Có mặt tại nhà người dân tại thôn 7, phóng viên ghi nhận, nước sinh hoạt của người dân xả từ vòi ra có màu vàng, không thể sử dụng được. Nguồn nước này được người dân địa phương sử dụng ổn định nhiều năm qua từ giếng đào và giếng khoan.
Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Hướng cho hay, gia đình bà sử dụng nước bơm từ giếng đào sâu hơn 40 mét từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, nguồn nước này đã bị ô nhiễm, vẩn đục không thể sử dụng. Chính vì vậy, cuộc sống của chúng tôi đã bị đảo lộn, gặp không ít khó khăn.
Trong khi đó, gia đình bà Phan Thị Nhuệ lại phải mua nước bình bên ngoài về để sử dụng do nước giếng bơm lên đục ngầu, cũng không thể sử dụng. Còn lại, nước sinh hoạt, tắm rửa và giặt quần áo, gia đình bà Nhuệ phải chở từ giếng khoan cách nhà 500 mét về sử dụng.
Theo ông Bế Văn Thắng – Trưởng thôn 7 (xã Lộc Ngãi), với khoảng 1.200 nhân khẩu trong thôn, những năm qua, nguồn nước sinh hoạt của người dân đều được sử dụng từ các giếng đào, giếng khoan. Thế nhưng, khoảng 1 năm trở lại đây, có khoảng 80 hộ dân bị ô nhiễm nước sinh hoạt.
Được biết, tại thôn 7 và thôn 2 xã Lộc Ngãi, hơn 250ha đất sản xuất của người dân được thu hồi để phục vụ dự án khai thác quặng bauxite của Công ty Nhôm Lâm Đồng. Hiện nay, Công ty Nhôm Lâm Đồng đang tiến hành khai thác quặng cách khu dân cư khoảng 200 mét, chính vì vậy, người dân cho rằng việc khai thác quặng bauxite trên quá gần đã khiến nguồn nước bị ảnh hưởng.
Để khắc phục tình trạng nước sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đầu tư khoan 2 giếng khoan (mỗi giếng sâu 100 mét) cung cấp nguồn nước cho người dân và hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 8 triệu đồng mua bồn lọc nước. Thế nhưng, hiện tại 1 giếng cũng xuất hiện tình trạng nước đục, 1 giếng thì không đủ công suất cho người dân sử dụng. Công ty Nhôm Lâm Đồng đang tiếp tục khoan thêm 1 giếng nữa để hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân.
Liên quan đến vụ việc này, ông Trương Hoài Minh – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Nhôm Lâm Đồng tiến hành khắc phục để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Thời gian tới, huyện sẽ làm việc với Công ty Nhôm Lâm Đồng để có giải pháp lâu dài trong vấn đề trên.
Được biết, tính đến nay, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã hỗ trợ kinh phí mua máy lọc nước, lắp đường ống dẫn nước từ giếng khoan về nhà các hộ dân với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.