Dân bản muốn chuyển đến nơi ở mới

Thứ sáu, ngày 19/10/2012 08:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cách đây hơn 1 tháng, cuộc sống của 74 hộ dân tộc Mông ở 2 bản của xã Tả Lèng (Lai Châu) định cư trên sườn núi bỗng nhiên bị đảo lộn bởi ngôi nhà có nguy cơ sụt lở bất cứ lúc nào.
Bình luận 0

Bạn đọc Sùng A Định ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu phản ánh: Cách đây hơn 1 tháng, cuộc sống của 74 hộ dân tộc Mông ở 2 bản Lùng Than Trung Chải và Lùng Than Lao Chải (xã Tả Lèng) định cư trên sườn núi bỗng nhiên bị đảo lộn bởi trên nền nhà, sân, bếp của 16 hộ dân xuất hiện những vết nứt dọc, ngang rất sâu, có nguy cơ sụt lở bất cứ lúc nào.

Bà con rất mong chính quyền di chuyển dân cả 2 bản đến nơi ở mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem