Dàn cảnh ngã xe để trộm điện thoại

Chủ nhật, ngày 30/08/2020 18:41 PM (GMT+7)
Trường chạy xe máy rồi giả vờ va chạm để ngã trước đầu ôtô. Lợi dụng lúc tài xế sơ hở, ông ta trộm điện thoại trong cabin.
Bình luận 0

Ngày 30/8, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường (44 tuổi, ở xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Dàn cảnh ngã xe để trộm điện thoại - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: Thái Thanh.

Theo điều tra ban đầu, hôm 14/8, Trường chạy xe máy trên quốc lộ 1. Khi đến xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương), Trường giả vờ va chạm với ôtô tải biển số 19C rồi ngã trước đầu xe.

Trước tình huống này, tài xế Nguyễn Toàn Thắng và chủ xe tải là anh Nguyễn Trung Dũng (ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) buộc phải ra khỏi ôtô.

Lợi dụng lúc hai người đang kiểm tra xe, Trường lên cabin ôtô tải lấy trộm 2 điện thoại di động trị giá 30 triệu đồng rồi bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ, Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quỳnh An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem