Dân chiếm đường buôn bán

Thứ tư, ngày 15/06/2011 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chợ Bờ Đắp ở xã Bình Châu được xây dựng với số vốn 4 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2009 đến nay, tiểu thương không vào chợ mà tràn ra đường 24B để buôn bán, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bình luận 0

Bạn đọc Nguyễn Duy Chi ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phản ánh: Chợ Bờ Đắp ở xã Bình Châu được xây dựng với số vốn 4 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2009 đến nay, tiểu thương không vào chợ mà tràn ra đường 24B để buôn bán, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đã có trường hợp một bà già bị thiệt mạng vì xe tải đâm khi mua thức ăn ngay bên đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem