Dân Crimea quyết định tương lai

Thứ hai, ngày 17/03/2014 06:38 AM (GMT+7)
“Về với Nga hay ở lại làm đất nước tự trị trong Ukraine?”. Hai câu hỏi khó mà hàng triệu người dân khu vực Crimea đã phải trả lời trong ngày 16.3.
Bình luận 0
“Trở về mái nhà Nga”

Khoảng 1,5 triệu dân Crimea đã đến các địa điểm bỏ phiếu từ lúc 8 giờ (13 giờ Hà Nội ngày 16.3). Chứng kiến cuộc trưng cầu dân ý này có 135 quan sát viên nước ngoài tới từ 23 quốc gia và 1.240 quan sát viên trong nước, cùng khoảng 2.500 phóng viên quốc tế.

Một em bé Crimea trên tay cầm lá cờ Nga theo mẹ đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày 16.3 tại thành phố Simferopol. CNN
Một em bé Crimea trên tay cầm lá cờ Nga theo mẹ đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày 16.3 tại thành phố Simferopol. CNN

Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 20 giờ cùng ngày và kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau ngày 17.3. Người Crimea cần trả lời 2 câu hỏi: "Ông/Bà có tán thành thống nhất Crimea với Nga theo quyền của một chủ thể trong Liên bang Nga?", và câu hỏi “Ông/Bà có tán thành khôi phục hiệu lực Hiến pháp của Cộng hoà Crimea năm 1992 và ủng hộ quy chế của Crimea như một bộ phận của Ukraine?". Chính quyền vùng tự trị tin chắc rằng sẽ có không dưới 80% cư dân bán đảo bỏ phiếu. Nếu họ bỏ phiếu ủng hộ đưa khu tự trị ra khỏi thẩm quyền pháp lý của Kiev, tiếp theo sẽ là sự gia nhập LB Nga.

Ở thành phố Simferopol, cử tri đã đến những địa điểm bỏ phiếu, lấy 2 lá phiếu trắng và vàng, sau đó đi đến một khoang riêng và điền nguyện vọng vào lá phiếu. Không chỉ ở Simferopol, nhiều nơi khác nữa ở Crimea, đa số người Nga với lá cờ mang sắc xanh, trắng, đỏ đã thống trị các đường phố.

Tại thị trấn ven biển Sevastopol của Crimea, người dân đã tổ chức buổi hòa nhạc trên quảng trường chính từ tối hôm trước để được ăn mừng sự trở lại "quê hương".

Theo ghi nhận của giới truyền thông, tình hình bán đảo Crimea tương đối yên bình và người dân có một tâm trạng chung, được thể hiện chỉ bằng hai từ, theo tiếng Nga có nghĩa là "Trở về mái nhà Nga!”.

Kết quả được sắp đặt?

Tuy nhiên, ngày 16.3, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov đã kêu gọi người dân Crimea tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý này. Ông Turchynov cáo buộc: "Kết quả trưng cầu dân ý đã được Điện Kremlin sắp đặt trước như một sự biện hộ chính thức cho việc Nga triển khai binh lính ở Crimea". Chính quyền Kiev cũng đưa ra những cáo buộc đầy hình ảnh khi nói rằng: “Không thể có bỏ phiếu tự do dưới họng súng”.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 16.3 đã lên án hành động quân sự của Nga bên ngoài bán đảo Crimea. Phía Ukraine cho biết, lực lượng Nga được sự yểm trợ của máy bay trực thăng chiến đấu và xe bọc thép đã giành quyền kiểm soát làng Strilkove, giáp ranh với Crimea.

Chính quyền mới ở Ukraine cùng với Mỹ và phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Tuy nhiên, theo giới quan sát, với kết quả Crimea gia nhập thành phần Nga, Mỹ và phương Tây sẽ phải làm quen với điều này nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục tuyên bố rằng Nga sở hữu vùng lãnh thổ này một cách bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16.3 ra tuyên bố cho biết: "Cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và kết quả trưng cầu nên là điểm khởi đầu trong việc quyết định tương lai của bán đảo này".

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng nhấn mạnh chính quyền hiện nay ở Kiev cần phải kiềm chế hành động bạo lực tràn lan của các nhóm dân tộc chủ nghĩa và các nhóm cực đoan khủng bố những người bất đồng, cộng đồng người nói tiếng Nga và người gốc Nga. Nga trước đó cũng đã dùng quyền phủ quyết đối với bản dự thảo của Liên Hợp Quốc chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea .Các chuyên gia Nga cũng cho rằng, khả năng Crimea không trở thành một phần của Liên bang Nga, trên thực tế bằng 0.

Quang Minh (Quang Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem